Phòng chống dịch Covid-19: Núi Thành chú trọng công tác tuyên truyền

VĂN PHIN 16/03/2020 14:27

Là địa phương nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, có cảng biển, Cảng hàng không Chu Lai, nhiều ngày qua, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19…

Núi Thành tuyên truyền trực quan phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VĂN PHIN
Núi Thành tuyên truyền trực quan phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cho biết, trước diễn biến mới của dịch Covid-19, để đề phòng dịch bệnh lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành đã sớm triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch trên địa bàn. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm tuyên truyền “Chủ động, kịp thời, đầy đủ, toàn diện, công khai, minh bạch, bình tĩnh, chính xác, hiệu quả”; phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị; góp phần định hướng tích cực dư luận xã hội.

Ngày 13.3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, nội dung chủ yếu là tập trung tuyên truyền về tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành để đẩy lùi dịch bệnh; phải làm cho toàn dân hiểu rõ, hiểu đúng Việt Nam có đủ năng lực, nguồn lực, tinh thần và kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh và quyết tâm chặn đứng dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng chống dịch Covid-19: “Tỉnh Quảng Nam sẵn sàng lương thực, thực phẩm để cung ứng cho nhân dân khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; từng địa phương, đơn vị phải có kịch bản ứng phó theo từng cấp độ phù hợp. Khi có dịch phải công khai kịp thời, không được giấu dịch. Cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc nhưng không được lơ là, chủ quan, cũng không quá hoang mang, lo lắng; chủ động, quyết liệt nhưng bình tĩnh; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cũng đề nghị các địa phương, đơn vị, cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn liên tục cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tình hình trong nước và địa phương. Trong giai đoạn này, ưu tiên thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và của Bộ Y tế; truyền tải các thông điệp phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly, điều trị và cộng đồng; thông tin về thực hiện phương châm 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) và mô hình “5 không” trong phòng chống dịch Covid-19 (không lơ là, chủ quan; không hoang mang, lo lắng; không giấu bệnh; không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; không tung tin thất thiệt), cùng một số vấn đề liên quan khác. Chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; phát hiện, phê phán, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; che giấu thông tin hoặc tung tin, đưa tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Ông Đoàn Xuân Quang còn cho hay, huyện đang chỉ đạo đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện, đài truyền thanh xã, thị trấn, loa truyền thanh ở thôn, khối phố. Ngoài ra, tích cực tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của huyện; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng địa bàn dân cư; tăng cường công tác cổ động trực quan, nhất là trên các tuyến đường trung tâm, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện, tổ dân phố, nơi công cộng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Đồng thời tuyên truyền qua các ấn phẩm bản tin Núi Thành, tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp...; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, thông tin chính thống, tích cực về phòng chống dịch Covid-19 trên internet, mạng xã hội, trên nền tảng công nghệ số như VCNet, Facebook, Blog, Lotus, Zalo…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng chống dịch Covid-19: Núi Thành chú trọng công tác tuyên truyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO