(QNO) - Chiều 9/4, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.
Theo Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; rà soát các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây để tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực, tài sản của Nhà nước sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung phân tích, kiến nghị, đề xuất các phương án về dự kiến sử dụng trụ sở làm việc phù hợp với hoạt động của các ngành, địa phương sau sắp xếp, sáp nhập cơ quan, đơn vị hành chính.
Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, như: Tiêu chuẩn định mức bố trí nhà lưu trú công vụ (tạm thời) trong quá trình sắp xếp bộ máy; đối với dự án có chủ đầu tư là các ngành, đơn vị đã thực hiện sáp nhập, kết thúc hoạt động, đề nghị cần có phương án xử lý ngay, không để ngắt quãng dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công.
Ngoài ra, các công sở dôi dư cần có phương án điều chuyển sang đơn vị có nhu cầu, hoặc sử dụng vào mục đích an sinh xã hội như y tế, trường học, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Có phương án trông coi, bảo quản, tránh để xuống cấp các trụ sở dôi dư trong khi chờ điều chuyển bố trí cho đơn vị tiếp nhận...
Tại Quảng Nam, trước sắp xếp có 15 đơn vị cấp tỉnh, 865 đơn vị sự nghiệp công lập với 3.089 công chức và hơn 27.000 viên chức. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy sẽ tinh gọn theo định hướng Trung ương, bước đầu giữ nguyên số lượng nhân sự hiện có.
Hiện tỉnh quản lý 2.614 cơ sở nhà đất, gồm 575 trụ sở làm việc và 2.039 cơ sở sự nghiệp. Tuy nhiên, do Đề án sắp xếp đơn vị hành chính chưa phê duyệt nên chưa thể xác định nhu cầu trụ sở cụ thể sau sắp xếp. Địa phương gặp khó khăn do Bộ Tài chính đang dự thảo các nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, gây lúng túng trong việc lập phương án bố trí, xử lý tài sản.