(QNO) - Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách của Becamex Bình Dương ở vòng đấu 22 diễn ra vào ngày 11/5 tới. Đối thủ đang khủng hoảng phong độ dẫn đến thay tướng, liệu đây là cơ hội cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn để xóa “cái dớp” toàn thua và hòa trong 5 vòng đấu gần đây?
Xuống dốc
Kể từ chiến thắng 3-1 trước TP.Hồ Chí Minh ở vòng 16, Quảng Nam đã trải qua chuỗi trận đáng thất vọng với 5 trận không biết đến mùi chiến thắng, trong đó nhận đến 3 thất bại.
Trận thua mới nhất trên sân nhà trước Công An Hà Nội ở vòng 21 không có gì đáng trách bởi đối thủ mạnh hơn hẳn. Tuy nhiên, những thất bại trước đó khi đón tiếp các đối thủ ngang cơ và đang có phong độ phập phù như Quy Nhơn Bình Định hay Hải Phòng là khó có thể chấp nhận.
Kể rộng ra khi trở lại sân Tam Kỳ kể từ vòng đấu 12 đến nay, đội bóng xứ Quảng không mang về kết quả tốt, thậm chí có dấu hiệu xuống dốc. Trải qua 6 trận trên sân nhà, đội chỉ có được 2 chiến thắng và nhận đến 4 thất bại; còn 5 trận sân khách 4 hòa, 1 bại.
Như vậy, 11 vòng đấu vừa qua chỉ có được 10 điểm, trong khi 10 vòng đấu trước đó Hoàng Vũ Samson và các đồng đội gặt hái được 11 điểm (2 chiến thắng, 5 hòa và thua 3).
Chiến thắng cứ lẩn tránh đội nhà khi được chơi trên sân Tam Kỳ dù có nhiều trận thi đấu khá tốt. Nên sau trận thua 0-3 trước Công An Hà Nội, HLV Văn Sỹ Sơn đã phải thốt lên: “Chúng tôi chơi sân khách rất tốt, thậm chí có cơ hội là thành bàn. Nhưng khi trở về chơi trên sân nhà, không hiểu sao các cầu thủ bị căng cứng? Trận nào cũng vậy, mặc dù cơ hội rất nhiều nhưng không chuyển thành bàn thắng”.
Trong 5 vòng đấu gần nhất, Quảng Nam chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh đều có được số điểm nhiều hơn, như Quy Nhơn Bình Định 6 điểm (mới đá 4 trận), TP.Hồ Chí Minh 6 điểm, Sông Lam Nghệ An và thậm chí đội chót bảng SHB Đà Nẵng cũng có được 4 điểm.
Với kết quả kém cỏi trong thời gian gần đây, từ vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng, hiện đội bóng xứ Quảng rơi vào nhóm đua trụ hạng khi tụt xuống vị thứ 11 với 21 điểm. Đáng lo hơn, khoảng cách với các đội xếp sau bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn hơn Sông Lam Nghệ An 1 điểm, hơn Quy Nhơn Bình Định 2 điểm (còn 1 trận chưa đá).
Cơ hội có điểm
Không còn đường lùi, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn phải nhanh chóng trở lại để có thể giữ được lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, ít ra là tránh tấm vé phải đá play-off với đội xếp thứ nhì ở giải hạng nhất. Để làm được điều này, toàn đội phải nỗ lực hơn, đặc biệt là khắc phục điểm yếu ghi bàn trong các trận đấu còn lại.
Đối thủ của Quảng Nam ở vòng 22 này là Becamex Bình Dương - đội vừa thay HLV Nguyễn Công Mạnh bằng HLV Nguyễn Anh Đức. Còn kém hơn Quảng Nam, phong độ đội bóng đất Thủ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, 6 trận liên tiếp vừa qua thua đến 5 trận và hòa 1. Dù xếp vị thứ 8 nhưng Becamex Bình Dương cũng chỉ hơn Quảng Nam 4 điểm (25 so với 21 điểm).
Quảng Nam từng thất bại 1-2 ở lượt đi ngay tại Tam Kỳ. Trong trận đấu đó, đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Atshimene nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn sau đó dẫn đến bị thua ngược một cách đáng tiếc.
Trong lần gặp lại này, đối thủ vừa đánh mất sự ổn định trên băng ghế huấn luyện khi tướng trẻ Nguyễn Anh Đức mới nhậm chức vài ngày và lần đầu tiên cầm sa bàn tại V-League. Liệu đây có là cơ hội cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tìm được niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận bết bát, qua đó xóa “dớp” toàn thua và hòa cả tháng qua?
Trong khi Becamex Bình Dương mất trung vệ Janclesio do bị treo giò thì Quảng Nam cũng không có sự phục vụ của Atshimene - cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 6 bàn. Đây thật sự là bài toán đau đầu với HLV Văn Sỹ Sơn trong bối cảnh Hoàng Vũ Samson và Ugochukwu không có phong độ tốt. Vì vậy, nếu không có được chiến thắng, một trận hòa trên sân khách cũng là thành công của đội bóng xứ Quảng.