Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 vừa chính thức khép lại sau khi UBND tỉnh tổ chức lễ bế mạc cuối tuần qua. Tuy nhiên, những hành động và thông điệp từ chương trình này đã tạo lối mở để công tác bảo tồn đa dạng sinh học tiếp nối hành trình bền bỉ…
Tiên phong vì môi trường xanh
Với chủ đề “Chung sống hài hòa với thiên nhiên”, Quảng Nam trở thành địa phương cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước đề xuất và đăng cai thành công Năm quốc gia về phục hồi đa dạng sinh học.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình, đây là sự kiện môi trường có quy mô tầm quốc gia và quốc tế. Qua đó góp phần khẳng định mục tiêu phát triển Quảng Nam thành một trong các tỉnh tiên phong về việc phát triển nền kinh tế tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và có tính cân đối hài hòa giữa môi trường và phát triển.
Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 được chính thức công bố vào ngày 16/3/2024 và mở đầu bằng hoạt động Triển lãm về đa dạng sinh học với ý tưởng trực quan hóa mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.
Triển lãm đã trưng bày nhiều tác phẩm ấn tượng giới thiệu tiềm năng của Quảng Nam trong đa dạng sinh học, từ sông suối, đại dương cho đến các loài động thực vật quý hiếm; đồng thời làm nổi bật những can thiệp của cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong hành trình bảo tồn đa dạng sinh học.
Trên địa bàn Quảng Nam, trong năm 2024 đã diễn ra khoảng 40 chuỗi sự kiện, hoạt động để triển khai Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia. Đáng chú ý, tháng 5/2024, Bảo tàng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động.
Bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, đây là Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Tính đến nay, bảo tàng đã đón tiếp 82 đoàn khách tham quan với tổng số lượng khách tham quan khoảng 1.500 người.
Một dấu ấn lớn khác trong Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia là việc Quảng Nam hoàn thành “nâng hạng” Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm. Với việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, toàn bộ hệ sinh thái khu vực này sẽ được quản lý toàn diện thay vì chủ yếu chỉ trong lĩnh vực biển như trước.
Cộng hưởng vì tương lai xanh
Bà Lê Thủy Trinh cho hay, nhiều hoạt động, sự kiện nhân Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia sẽ mang lại giá trị to lớn trong tương lai.
Có thể kể đến việc xây dựng hồ sơ thành lập các khu bảo tồn mới; ra mắt Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, ký kết chương trình phối hợp bảo vệ động vật hoang dã xuyên biên giới với tỉnh Sê Kông (Lào); các hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh; thả bổ sung loài thủy sản nguy cấp, loài thủy sản bản địa, giá trị kinh tế cao, vùng nước tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản…
Việc đăng cai Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để lan tỏa tinh thần phát triển xanh trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trong năm 2024, nhiều cơ sở homestay tại Cù Lao Chàm đã được trao chứng nhận “Cơ sở du lịch thân thiện với đa dạng sinh học”. Trạm dược liệu Trà Linh (Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam) đã được công nhận là cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Sâm Ngọc Linh…
Cạnh đó, những tín hiệu tích cực từ thiên nhiên như cộng hưởng cho nỗ lực của tỉnh khi đàn cò ốc quý hiếm quay lại khu vực Sông Đầm đúng vào thời điểm tỉnh tổ chức lễ bế mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia hay loài ốc tù và xuất hiện trở lại ở Cù Lao Chàm (tháng 8/2024) sau hàng chục năm vắng bóng…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cho rằng, Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 đã khép lại nhưng tinh thần, các cam kết, kết quả đạt được sẽ tiếp tục lan tỏa, phát huy mạnh mẽ hơn nữa con đường bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
“Từ những kết quả ấn tượng của Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia, mọi người hãy tiếp tục nỗ lực để những khu rừng được tái sinh, cho những con suối, dòng sông, biển cả được ngày càng sạch hơn. Để nguồn lợi thủy sản phong phú, các loài động vật hoang dã được bảo vệ và sinh sôi, cho môi trường sống của chúng ta chúng ta ngày càng xanh hơn, bền vững hơn” - ông Phan Thái Bình nói.