Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Điện Bàn phải quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

QUỐC TUẤN 27/03/2024 13:52

(QNO) - Sáng 27/3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn về kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của địa phương.

img_9524.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi làm việc còn có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo thị xã Điện Bàn, Bí thư Thị ủy Phan Minh Dũng nêu các kiến nghị quan trọng của địa phương: Đề nghị tỉnh tăng chỉ tiêu biên chế công chức (hiện được giao 114 biên chế); xem xét nghiên cứu bộ máy quản lý dự án phát triển nhà ở đô thị để thúc đẩy quá trình phát triển đô thị của Điện Bàn; sớm có phương án giải quyết dự án "Làng Đại học Đà Nẵng"; có chủ trương giải quyết dứt điểm tồn đọng, vướng mắc của các dự án khu đô thị trên địa bàn...

img_9591.jpeg
Bí thư Thị ủy Điện Bàn - Phan Minh Dũng nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của Điện Bàn ước đạt hơn 24,7 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 2,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của Điện Bàn còn 0,68% (420 hộ). Năm 2023, thị xã Điện Bàn thành lập thêm 5 phường, đến nay Điện Bàn có tổng số 12 phường/20 đơn vị hành chính. Theo quy hoạch tỉnh, đến năm 2030 Điện Bàn sẽ trở thành đô thị loại III.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành cho rằng, thời gian qua kinh tế - xã hội Điện Bàn đã có sự phát triển, thể hiện vai trò một cực tăng trưởng của tỉnh, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều hạn chế cần sớm giải quyết.

Điện Bàn cần rà soát tổng thể quy hoạch thị xã; tăng cường công tác quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công...

img_9570.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Điện Bàn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với "nhiều cái nhất" và cần được tiếp tục đầu tư, phát triển để tương xứng với vị thế, tiềm năng. "Quảng Nam đã xác định Điện Bàn nằm trong cụm động lực tăng trưởng theo quy hoạch tỉnh thì phải nghiên cứu cách làm ưu tiên, có chính sách, cách thức phân bổ hợp lý để thúc đẩy cực tăng trưởng này" - đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, Điện Bàn phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, quan tâm tổ chức thực hiện các nghị quyết gắn với nguồn lực cụ thể chứ không nói chung chung.


Điện Bàn phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, xem công tác giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án trọng điểm, dự án có vốn vay nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm gắn trách nhiệm cá nhân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì mới tháo gỡ được các nút thắt tồn tại thời gian qua.

dji_0279.jpeg
Dự án Nạo vét sông Cổ Cò đoạn qua Điện Bàn hiện vẫn gặp rất nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khiến tiến độ bị chậm trễ. Ảnh: Q.T

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu Điện Bàn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các dự án bất động sản để có phương án xử lý cụ thể, hợp lý, tránh việc tiếp tục dây dưa kéo dài. Địa phương phải giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn, thực sự quan tâm đến chất lượng sống của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: Điện Bàn phải quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO