Chính quyền - đoàn thể

Điện Bàn chuẩn bị cho các xã, phường mới hoạt động

VĨNH LỘC (locvanhoa@gmail.com) 07/05/2025 07:45

Đến nay, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Điện Bàn đã được HĐND tỉnh thông qua và đang chờ Trung ương xem xét phê duyệt. Thời điểm hiện tại, công tác chuyển dời, sắp xếp đã cơ bản hoàn chỉnh, sẵn sàng triển khai khi có quyết định cuối cùng.

Trụ sở làm việc của UBND thị xã Điện Bàn sẽ được giao về cho phường Điện Bàn mới. Ảnh: VĨNH LỘC
Trụ sở làm việc của UBND thị xã Điện Bàn sẽ được giao về cho phường Điện Bàn mới. Ảnh: VĨNH LỘC

Sáp nhập còn 6 xã, phường

Theo Nghị quyết 08 HĐND thị xã Điện Bàn ban hành ngày 25/4/2025, sau sáp nhập Điện Bàn sẽ có 6 xã, phường.

Cụ thể, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 phường Điện Phương, Điện Minh, Vĩnh Điện để thành lập phường Điện Bàn (diện tích tự nhiên 19,78km2; dân số, 41.270 người).

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 5 phường Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương để thành lập phường Điện Bàn Đông (diện tích tự nhiên 61,02km2; dân số 72.273 người).

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 phường Điện An, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung để thành lập phường An Thắng (diện tích tự nhiên 19,64km2; dân số 34.176 người).

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã Điện Tiến, Điện Hòa và phường Điện Thắng Bắc để thành lập phường Điện Bàn Bắc (diện tích tự nhiên 36,39km2; dân số 30.780 người).

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 xã Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Phước để thành lập xã Điện Bàn Tây (diện tích tự nhiên 43,31km2; dân số 44.473 người).

Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang để thành lập xã Gò Nổi (diện tích tự nhiên 36,20km2; dân số 29.968 người).

Cạnh đó, việc chọn trụ sở làm việc của các xã, phường mới cũng bước đầu được xác định.

Theo đó, trụ sở phường Điện Bàn mới sẽ được đặt tại vị trí trụ sở Thị ủy và trụ sở HĐND&UBND thị xã hiện nay; đặt trụ sở làm việc của phường Điện Bàn Đông tại trụ sở UBND phường Điện Nam Trung;

đặt trụ sở làm việc của phường An Thắng tại trụ sở UBND phường Điện An; đặt trụ sở làm việc của phường Điện Bàn Bắc tại vị trí trụ sở UBND xã Điện Hòa;

đặt trụ sở làm việc của xã Điện Bàn Tây tại vị trí trụ sở UBND xã Điện Thọ; đặt trụ sở làm việc của xã Gò Nổi tại vị trí trụ sở UBND xã Điện Trung.

Ông Võ Kim Nhựt - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn cho biết, sau sáp nhập số lượng cán bộ sẽ tăng khoảng 3,5 lần nên ngoại trừ phường Điện Bàn có thể tận dụng cơ sở hạ tầng của thị xã hiện tại thì một số xã phường mới bên cạnh tận dụng trụ sở xã, phường trung tâm (cũ) làm trụ sở mới cho khối chính quyền hoạt động thì có thể sử dụng các trụ sở còn lại cho 2 khối Đảng và Mặt trận làm việc.

“Quan điểm của thị xã là chọn xã, phường trung tâm để làm trụ sở hoạt động của khối chính quyền nhằm đáp ứng ngay yêu cầu làm việc của xã, phường mới. Riêng 2 khối Đảng và Mặt trận có thể bố trí ở các trụ sở xã, phường cũ còn lại để vừa tận dụng hết công năng các trụ sở vừa giảm áp lực cho trụ sở chính vì số lượng cán bộ, công chức sau sáp nhập sẽ nhiều” - ông Nhựt lý giải.

Chuẩn bị nhân sự

Ngày 26/4/2025, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Hướng dẫn 07 và Quy định 1951 về tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức xã, phường mới.

Một góc phường Điện Ngọc nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC TUẤN
Một góc phường Điện Ngọc nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trên cơ sở này, Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn đã bắt tay vào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường mới trên tinh thần cộng dồn cán bộ các địa phương sau sáp nhập hiện có và phân rã cán bộ thị xã về trước khi báo cáo thị xã xem xét thống nhất.

Ông Võ Kim Nhựt cho biết, quan điểm của thị xã là phải xây dựng đủ bộ máy và có phương án chuẩn bị nhân sự sẵn sàng chứ không chờ tỉnh.

Riêng với các chức danh thường trực như bí thư, phó bí thư xã, phường mới, ngoài chờ tỉnh đưa về, thị xã cũng dự lường ai đủ điều kiện nằm trong ban thường vụ, ai đủ tiêu chuẩn làm phó chủ tịch, hoặc trưởng, phó các phòng thuộc UBND xã, phường… để trình thường trực Thị ủy đưa ra Ban Thường vụ và ban chấp hành để có sự đồng thuận, trước khi báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2025, thị xã Điện Bàn được tỉnh giao 114 biên chế công chức nhưng hiện chỉ có 103 so với định biên giao; viên chức giao 465 nhưng số có mặt chỉ 416 người; số lượng cán bộ bán chuyên trách 293 nhưng số thực tế 233 người.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài một số cán bộ nghỉ hưu theo diện 178 (nay là 67) thì việc Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ cho số dư trong vòng 5 năm đầu cũng thuận lợi cho công tác sắp xếp nhân sự trên quan điểm không ai bị mất việc.

“Vấn đề hiện nay chủ yếu nằm cơ chế chính sách thông thoáng cho những người có nhu cầu nghỉ việc phục vụ công tác sắp xếp, đặc biệt với đối tượng bán chuyên trách cấp xã thì tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để họ yên tâm chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống” - ông Nhựt nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn chuẩn bị cho các xã, phường mới hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO