Giao thông - Xây dựng

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tiến độ thi công cầu An Bình

CÔNG TÚ 25/02/2024 11:51

(QNO) - Sáng 25/2, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công trường dự án đường nối ĐT609C đến quốc lộ 14B (qua Đại Lộc).

anh-1(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: C.T

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh) cho biết, dự án có tổng chiều dài tuyến 3,93km (tính cả cầu An Bình dài 1.060m). Dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024 với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng (ngân sách trung ương 440 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 110 tỷ đồng); trong đó giá trị xây lắp 380 tỷ đồng.

Lễ khởi công công trình vào ngày 10/1/2022; thông báo khởi công ngày 22/2/2022; ngày 17/11/2024 hoàn thành. Tiến độ thi công theo hợp đồng 999 ngày, như vậy đã thực hiện hết 730 ngày, tương ứng 73% thời gian. Giá trị xây lắp hiện đạt 247/380 tỷ đồng (65%). Trong đó, cầu An Bình đã xong phần hạ bộ, thượng bộ các nhịp dẫn hoàn thành bản mặt cầu 19/19 nhịp…

anh-2(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị hoàn thành, khánh thành công trình nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: C.T

Tính đến nay, Đại Lộc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư 3,03/3,93km chiều dài (77%). Các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật mới hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch bàn giao mặt bằng theo cam kết ký ngày 10/1/2022 giữa các bên liên quan chưa đáp ứng.

[VIDEO] - Trên công trường cầu An Bình.

Theo kế hoạch thi công, đến ngày 30/4 hợp long cầu An Bình; 30/5 hoàn thành đắp đất các lớp K98 với các đoạn đã bàn giao mặt bằng; 30/6 thảm xong bê tông nhựa các đoạn đã bàn giao mặt bằng và cầu An Bình.

Dự án hoàn thành trong năm nay nếu mặt bằng được địa phương bàn giao toàn bộ trước ngày 30/4. Vì vậy, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND huyện Đại Lộc khẩn trương xây dựng các khu tái định cư để bố trí cho hộ bị giải tỏa trắng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Huyện đôn đốc nhà thầu liên quan di dời hạ tầng kỹ thuật ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng.

anh-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà động viên đơn vị thi công. Ảnh: C.T

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, huyện đã và đang tập trung thúc đẩy tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trong tháng 3 này, các khu tái định cư sẽ triển khai thi công để di dời hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị huyện Đại Lộc tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án. Riêng trong tháng 3 này, địa phương khởi công xây dựng các khu tái định cư. Cạnh đó, huyện cần tính toán phương án hỗ trợ người dân thuê nhà ở trong thời gian chờ xây dựng nhà mới tại khu tái định cư.

anh-4(1).jpg
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với chủ đầu tư, địa phương và các nhà thầu. Ảnh: C.T

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị chủ đầu tư được bàn giao mặt bằng đến đâu triển khai thi công ngay đến đó. Các bên liên quan phải thể hiện quyết tâm chính trị bằng hành động, hoàn thành và đưa vào khánh thành công trình nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025).

Trên công trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng năm mới các nhà thầu và đề nghị tiếp tục thúc đẩy tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công trình. Lãnh đạo tỉnh cũng tặng quà, lì xì đầu xuân cho các đơn vị thi công dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tiến độ thi công cầu An Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO