Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: "Sẽ thu hồi dự án khu dân cư số 1 Điện An mở rộng nếu chủ đầu tư không hợp tác"

TÂM ĐAN 16/08/2023 04:44

Sáng qua 15/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 của Thường trực Tỉnh ủy.

>> Dự án đất nền Khu dân cư số 1 Điện An mở rộng (Điện Bàn) chậm ra “sổ đỏ”

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. Ảnh: V.A
Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường. Ảnh: V.A

Tiếp đại diện người dân mua đất nền dự án Khu dân cư số 1 mở rộng (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết tỉnh sẽ cương quyết xử lý, thu hồi dự án và giấy phép kinh doanh nếu chủ đầu tư không hợp tác, không thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Được biết, Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long có địa chỉ tại khối Viêm Trung (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) do ông Trần Quang Hy - Chủ tịch HĐQT làm người đại diện. Dự án khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An có quy mô 307 lô đất nền; thời gian dự kiến bảo giao sổ đất là 31/12/2019.

Dù được bàn giao mặt bằng từ năm 2018 nhưng đến nay Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long chưa hoàn thành xong hạ tầng; người dân mua đất nền dự án chưa biết khi nào sẽ được nhận “sổ đỏ”.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện người dân mua đất dự án mong muốn lãnh đạo tỉnh trả lời một số nội dung như việc kiểm tra năng lực, điều kiện của chủ đầu tư; lý do gây chậm trễ dự án, có cho phép kéo dài dự án không và thời gian kéo dài là bao lâu? Giải pháp nếu dự án tiếp tục chậm trễ và không hoàn thành. Việc Công ty CP Minh Hoàng Long cố tình vi phạm, không thực hiện nghĩa vụ thuế dẫn đến thất thoát nguồn thu của Nhà nước…

Chia sẻ với người dân mua đất dự án, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức rà soát lần cuối cùng đối với dự án dự án khu dân cư số 1 Điện An mở rộng.

Khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nhưng chủ đầu tư tiếp tục không hợp tác, không thực hiện các nghĩa vụ liên quan về thuế, bồi thường giải phóng mặt bằng… thì phải thu hồi dự án và giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị sau 7 ngày, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan Tiếp công dân ban hành Thông báo kết luận theo quy định để người dân có quyền lợi nắm bắt, không phải đi lại nhiều lần, mất thời gian.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân. Ảnh: V.A
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân. Ảnh: V.A

* Trước đó, tiếp ông Nguyễn Văn Phương (ở khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) về nguyện vọng hỗ trợ thủ tục để công nhận chế độ chất độc hóa học, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Phòng LĐ-TB&XH TP.Tam Kỳ hướng dẫn ông Phương làm đúng thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Lưu trữ tỉnh tạo mọi điều kiện cho ông Phương trong quá trình sao hồ sơ Huân chương Lao động hạng Nhất ở trung tâm nhằm chứng minh thời gian tham gia kháng chiến ở vùng miền bị rải chất độc hóa học.

Hồ sơ, thủ tục liên quan phải đảm bảo quy định pháp luật, trong đó có Nghị định 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: "Sẽ thu hồi dự án khu dân cư số 1 Điện An mở rộng nếu chủ đầu tư không hợp tác"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO