Giao thông - Xây dựng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Lương Nguyễn Minh Triết:"Để dự án nạo vét sông Cổ Cò chậm ngày nào là lãng phí ngày đó"

QUỐC TUẤN 14/05/2024 17:09

(QNO) - Chiều nay 14/5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo về Dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò.

img_9939.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và hai địa phương TP.Hội An, thị xã Điện Bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh cho biết, đối với dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò TP.Hội An, hiện công tác nạo vét mới chỉ đạt hơn 55% do vướng giải phóng mặt bằng.

dji_0370.jpeg
Sông Cổ Cò đoạn qua Điện Bàn vẫn đang ách tắc nhiều đoạn. Ảnh: Q.T

Đối với gói thầu HA/W3-2 nạo vét sông Cổ Cò (từ Km14 - Km19+456) dự án thành phần HA/W3 thuộc dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu TP.Hội An hiện đã dừng kỹ thuật theo công văn của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư dự kiến với đoạn tuyến này nếu tiếp tục triển khai khoảng 168 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, UBND TP.Hội An, UBND thị xã Điện Bàn đã nêu nhiều vướng mắc và kiến nghị để dự án tiếp tục được triển khai, hoàn thiện.

img_9935.jpeg
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Các vấn đề mấu chốt cần xử lý hiện nay như: Cần đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn 1 Điện Dương (giai đoạn 3) để có quỹ đất tái định cư; xác định diện tích chồng lấn, khoảng hở với các dự án dọc bên bờ sông; kinh phí bồi thường cho các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường ở Điện Bàn; các bãi chứa cát sau nạo vét đã đầy; xử lý cầu sắt (cầu KOI); đầu tư cầu Phước Trạch mới...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, đến nay nguồn kinh phí đã bỏ ra trên toàn tuyến sông Cổ Cò lên đến khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng, đây là con số rất lớn do đó phải xác định quyết tâm chính trị cao để nỗ lực hoàn thiện dự án này theo tinh thần làm việc "chỉ bàn làm, không bàn lùi" như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bi-thu.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị phải xác định quyết tâm chính trị cao để nỗ lực hoàn thiện dự án này bởi chậm ngày nào là lãng phí ngày đó. Ảnh: Q.T

"Không nói đến dừng mà việc chậm tiến độ dự án này đã là sự lãng phí. Chậm ngày nào là chúng ta đã lãng phí ngày đó về việc trả lãi vay và bồi lấp trở lại dòng sông ở các đoạn đã nạo vét. Ban cán sự UBND tỉnh cần chủ động tháo gỡ các kiến nghị, vướng mắc của địa phương, sở ngành, đơn vị và bố trí nguồn lực đảm bảo tiến độ.

Việc triển khai dự án tới đây cần công khai, minh bạch cho từng giai đoạn kết hợp vận động người dân đồng thuận, ủng hộ đẩy nhanh dự án này. Cần thiết thì UBND tỉnh cho thanh tra công tác giải phóng mặt bằng dự án này trong thời gian qua đến cấp xã để tìm ra nút thắt sớm tháo gỡ" - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị đưa phần nạo vét đoạn từ Km14 - Km19+456 vào nhóm công trình dự án động lực, trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 để theo dõi, thúc đẩy. Riêng đoạn từ Km0 - Km14 phải cố gắng hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Lương Nguyễn Minh Triết: "Để dự án nạo vét sông Cổ Cò chậm ngày nào là lãng phí ngày đó"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO