Xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Lương Nguyễn Minh Triết: “Thêm tự hào về Đảng, thêm niềm tin vào con đường chúng ta đã lựa chọn”

N.ĐOAN 02/02/2024 12:55

Sáng nay 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh, hơn 11.900 cán bộ đảng viên tại 329 điểm cầu của tỉnh dự đợt sinh hoạt.

anh-sinh-hoat-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng truyền đạt đến các đại biểu nội dung đợt sinh hoạt chính trị "Vững bước dưới cờ Đảng". Ảnh: N.Đ

Tiền đề phát triển của Quảng Nam

Nội dung đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng", do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng truyền đạt đến các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình đấu tranh cách mạng, những chiến công, thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm qua. Cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh và khẳng định thương hiệu Quảng Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng sau 94 năm thành lập Đảng bộ tỉnh đến nay.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 94 năm qua đã thể hiện sức mạnh nội sinh, là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, là thành quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, khát vọng vươn lên, ý chí không cam chịu thân phận nô lệ, không cam chịu đói nghèo; là nhân tố hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn đến.

anh-sinh-hoat-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tổng kết đợt sinh hoạt chính trị. Ảnh: N.Đ

Trao đổi với các đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nêu rõ: Năm 2024, Tỉnh ủy đề ra chủ đề công tác năm: “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024” và quyết tâm lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, tập trung thực vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, trước hết tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Thông báo kết luận số 581 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, tổ chức công bố và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2024).

Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh và nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất kinh doanh, tăng tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng phương án, lộ trình được duyệt.

Cùng với đó, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhà tạm trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

anh-sinh-hoat-4.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Giữ vững niềm tin vào Đảng

Đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cụ thể của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, đợt sinh hoạt chính trị biểu thị sự hưởng ứng và đồng sức đồng lòng, vững bước dưới cờ Đảng, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đảng bộ, địa phương, đơn vị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các thế lực thù địch luôn chống phá quyết liệt, nhất là trên mặt trận truyền thông, tư tưởng, qua mạng xã hội và nhiều cách thức khác nhau, từng ngày từng giờ đã tác động vào tâm lý, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Và cũng qua đó, làm nảy sinh tư tưởng hoài nghi, dao động, mất niềm tin, kèm với đó là những vấn đề xem lại khuyết điểm mang tính chủ quan trong nội bộ chúng ta; do sai lầm, khuyết điểm của các cá nhân; do tham nhũng, tiêu cực đã làm ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

anh-sinh-hiat.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh triết trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 3 Đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: N.Đ

Với đợt sinh hoạt chính trị lần này, một lần nữa chúng ta có đầy đủ nền tảng để khẳng định và tự tin khẳng định là chúng ta đang lựa chọn đúng con đường phát triển.

Chúng ta đang có nền tảng phát triển tốt, thể chế chính trị tốt. Đây là điều quốc tế nói về chúng ta, chứ không chỉ do Việt Nam khẳng định. Nhắc lại, để thêm một lần nữa cán bộ, đảng viên thêm tự hào về Đảng, thêm niềm tin vào con đường chúng ta đã lựa chọn.

Và từ đó, mỗi người ở từng vị trí công việc khác nhau, sẽ nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn, vững vàng hơn và giữ tròn lời thế khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Để chúng ta cùng với Đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc tiến lên tầm cao mới.

“Đợt sinh hoạt chính trị nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được tổ chức vào thời điểm chúng ta vừa trải qua một năm đầy khó khăn, biến động. Song, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 94 năm qua, với bề dày “đi trước mở đường” của một trong số ít các đảng bộ cấp tỉnh thành lập sớm, phát huy lòng yêu nước, tinh thần trung dũng, kiên cường trong chiến tranh; năng động, sáng tạo, cần cù, nhiệt huyết và trí tuệ của con người xứ Quảng trong thời kỳ đổi mới, nhất định chúng ta sẽ đủ bản lĩnh, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 3 Đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; tặng Cờ và Bằng khen 20 tổ chức đảng 143 và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Lương Nguyễn Minh Triết: “Thêm tự hào về Đảng, thêm niềm tin vào con đường chúng ta đã lựa chọn”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO