Quốc phòng - An ninh

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống

T.CÔNG 28/02/2024 14:39

(QNO) - Sáng nay 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Vùng.

csb3.jpg
Đông đảo đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T.C

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy của các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lãnh đạo địa phương, các sở ngành cùng đông đảo đại biểu dự lễ kỷ niệm.

csb6.jpg
Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: T.C

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin, ngày 5/3/2004, Tư lệnh Hải quân ban hành Quyết định số 1062 về việc triển khai thành lập khung Vùng 3 Cảnh sát biển. Đây là đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Vùng, thuộc Cục Cảnh sát biển với 15 cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 5/3 trở thành ngày truyền thống của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Từ đây, trên vùng biển khu vực miền Trung của Tổ quốc có thêm lực lượng cảnh sát biển - lực lượng chuyên trách của Nhà nước làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

2.png
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền trên biển của Tổ quốc. Ảnh: T.C

Ngày 19/12/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4842 đổi tên Vùng 3 Cảnh sát biển thành Vùng Cảnh sát biển 2; Hải đội 301 thuộc Vùng 3 Cảnh sát biển thành Hải đội 201, thuộc Vùng Cảnh sát biển 2.

Ngày 10/9/2014, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3558 về việc đổi tên các vùng cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh các vùng cảnh sát biển. Từ đây, Vùng Cảnh sát biển 2 được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

csb4.jpg
Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đông đảo đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T.C

“Là đơn vị thành lập sau cùng trong 4 vùng cảnh sát biển, với 15 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên, chưa được trang bị tàu, thuyền, phương tiện, đến nay đơn vị đã được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh vùng. Tổ chức biên chế đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, với 14 đầu mối trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào tạo cơ bản, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển để làm tốt công tác tham mưu với cấp trên và đấu tranh đúng chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng với các lực lượng khác giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước” - Đại tá Lê Huy Sinh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

csb8.jpg
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.C

Gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 qua các thời kỳ, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động, đoàn kết vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng nắm bắt tình hình trên biển.

Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo xử lý các tình huống trên biển đảm bảo đúng đường lối, quan điểm, đối sách, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần quan trọng trong thành tích Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

csb7.jpg
Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Bùi Quốc Oai trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: T.C

Thời gian tới, trước tình hình phức tạp, khó lường trên biển, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tập trung nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, quán triệt nghiêm các đường lối, đối sách về quân sự - quốc phòng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng vinh dự nhận Bằng khen, thư khen của Bộ Quốc phòng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO