Nông nghiệp

Cấp 1.500 lít hóa chất cho Thăng Bình phòng chống dịch tả lợn châu Phi

MAI NHI 26/03/2024 10:34

(QNO) - Từ ngày 26/2 đến nay, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một số địa phương của huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều đàn heo bị nhiễm bệnh.

d.jpg
Người chăn nuôi cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh minh họa). Ảnh: M.N

Theo thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình, trong vòng tháng qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và gây hại rải rác tại 20 thôn của các xã Bình Giang, Bình Lãnh, Bình Tú, Bình Định Nam, Bình Chánh, Bình Định Bắc.

Tính đến ngày 25/3, toàn huyện Thăng Bình có tổng cộng 334 con heo của 193 hộ chăn nuôi bị nhiễm bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào sáng nay 26/3, ông Nguyễn Xuân Cẩm - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Thăng Bình cho biết, Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam đã cấp cho huyện 1.500 lít hóa chất Supercid để hỗ trợ chính quyền các địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên phạm vi rộng nhằm khống chế và dập tắt sự lây lan của vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cấp 1.500 lít hóa chất cho Thăng Bình phòng chống dịch tả lợn châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO