(QNO) - Cầu treo dân sinh Suối Nước Mèo (thôn 3, xã Trà Vinh, Nam Trà My) vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui rạng rỡ của người dân nơi đây.
Cầu treo Suối Nước Mèo được khởi công vào ngày 1/3, dự kiến thi công trong vòng 2 tuần sẽ xong, để phục vụ đời sống sản xuất, đi lại của 200 hộ dân và học sinh nơi đây. Tuy nhiên thời tiết không thuận lợi, mưa lớn và kéo dài nhiều ngày, việc thi công gặp khó khăn.
Ông Nguyễn Trần Vỹ - Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Kết nối yêu thương Nam Trà My, đơn vị kết nối nguồn lực thực hiện cho biết, khâu vất vả nhất trong quá trình làm cầu là vận chuyển nguyên vật liệu. Do đường từ nơi tập kết vật liệu về làng là đường đất, nhỏ, có nhiều đoạn dốc, xe chở vật liệu không thể vào tận nơi thi công nên hầu hết các vật liệu như sắt, thép, xi măng, cát, sỏi… đều do người dân gùi cõng vào làng. Đội hình gùi cõng không chỉ có thanh niên, đàn ông mà còn có cả những phụ nữ chân yếu, tay mềm, mỗi người chia nhau mỗi việc.
Ông Nguyễn Thanh Chim (thôn 3, xã Trà Vinh) tham gia vận chuyển nói: “Công việc vận chuyển dù vất vả nhưng mọi người ở đây đều động viên nhau nỗ lực để cây cầu sớm hoàn thiện, giúp bà con yên tâm đi lại, không còn chịu cảnh bị cô lập khi mùa mưa đến”.
Cuối năm 2024 vừa qua, hai CLB đã phối hợp thực hiện và hoàn thành công trình cầu treo Nước Bươu (thôn 4, xã Trà Cang) nằm trên sông Nước Bươu đoạn qua xã Trà Cang tiếp giáp với xã Trà Tập. Cầu có chiều dài 55m kể cả đường dẫn, có kết cấu thép, trụ bê tông, mặt đáy cầu rộng 1m, được trải thép chống trượt.
Theo ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, hiện nay hạ tầng giao thông trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, nhiều điểm dân cư vẫn còn bị cô lập vào mùa mưa do thiếu cầu bắc qua các suối. Cầu treo Nước Bươu là một công trình hết sức ý nghĩa, sau khi hoàn thành sẽ là công trình giao thông quan trọng phục vụ cho hàng trăm hộ dân tại Xin Xoa và C72 của thôn 4 của xã đi lại thuận tiện.
Sau gần 5 năm triển khai, đến nay đã có 10 cây cầu do CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My phối hợp CLB Nguyện ước hồng chung tay thực hiện với kinh phí xây dựng mỗi cây cầu thấp nhất là 90 triệu đồng, cao nhất 180 triệu đồng.
Chủ nhiệm CLB Nguyện ước hồng - chị Ngô Mai cho biết, CLB luôn dành ưu tiên cho việc xây dựng cầu treo dân sinh. Bởi lẽ công trình khi hoàn thành mang ý nghĩa lớn là giúp cho các em nhỏ đến trường được an toàn hơn, đồng bào đi lại thuận tiện hơn.
“CLB biết ơn tất cả những nhân duyên để có thể kết nối, lan tỏa, đồng hành xây dựng hàng chục cây cầu treo trên núi như thế này. Cái duyên của CLB vẫn là kết nối đi xây dựng những cây cầu nối liền yêu thương” - chị Mai chia sẻ.
“CLB Nguyện ước hồng đã lên kế hoạch xây dựng cầu treo thứ 11 và sẽ tiếp tục làm. Cảm giác thấy tụi nhỏ học trò và dân làng bon bon đi trên cây cầu vừa xây dựng xong thật hạnh phúc biết bao”
Chị Ngô Mai - Chủ nhiệm CLB Nguyện ước hồng
Để quá trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo kế hoạch, hai CLB đã làm tốt công tác tiền trạm, khảo sát kỹ lưỡng địa hình dự kiến làm cầu. Các tình nguyện viên cùng chính quyền xã, thôn đến trực tiếp từng điểm cầu bị xuống cấp, hư hỏng hoặc do lũ đã cuốn trôi để khảo sát rồi lập dự toán sẵn.
Ông Nguyễn Trần Vỹ chia sẻ thêm: “Khi kết nối có được nguồn tài trợ thì mình cung cấp ngay dự toán cho họ liền, không phải mất thời gian khảo sát gì nữa, vì vậy việc làm cầu sẽ nhanh hơn. Sau đó vạch ra lộ trình ưu tiên, cầu nào học sinh đi nhiều hơn, người dân qua lại với tần suất cao sẽ ưu tiên làm trước. Không niềm vui nào bằng khi nhìn cảnh học sinh và dân làng hân hoan đi trên chiếc cầu treo mới”.