Thế giới

Châu Á trước thông tin COVID-19 bùng phát trở lại

NAM VIỆT (kimoanh125@gmail.com) 14/05/2025 17:12

(QNO) - Dù lên tiếng trấn an mọi người không nên hoang mang trước sự gia tăng nhẹ của ca nhiễm COVID-19, các chuyên gia y tế tại châu Á cho rằng việc duy trì biện pháp phòng chống dịch vẫn cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới.

s.t.jpg
Từ 27/4 - 3/5, Singapore ghi nhận 14.200 ca mắc COVID-19. Trong ảnh: Người dân đi lại trên đường phố Singapore. Ảnh: S.T

Tờ Straits Times (Singapore) số ra ngày 14/5/2025 cho biết, chính quyền Singapore đang theo dõi sự gia tăng gần đây về số ca mắc COVID-19, nhưng thông báo hiện không có dấu hiệu cho thấy các biến thể lây lan tại Singapore có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các chủng trước đây.

Từ ngày 27/4 - 3/5, Singapore ghi nhận 14.200 ca mắc COVID-19, tăng so với 11.100 ca của tuần trước đó.

Các bệnh viện Singapore hiện có thể kiểm soát sự gia tăng ca bệnh. Các đợt COVID-19 định kỳ ​​sẽ xảy ra trong suốt cả năm giống như bất kỳ bệnh đường hô hấp lưu hành nào khác.

Hiện tại, hai biến thể COVID-19 chính đang lưu hành ở Singapore là LF.7 và NB.1.8 từ JN.1, chiếm hơn 2/3 số ca mắc.

Singapore khuyến cáo người có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng cao nên tiêm thêm một mũi vắc xin sau mũi tiêm cuối cùng khoảng một năm.

Tờ Health Times số ra ngày 13/5/2025 thông tin, các chuyên gia y tế tại Trung Quốc trấn an công chúng rằng COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát. Các trường hợp mắc COVID-19 hiện tăng nhẹ.

Bác sĩ Cai Weiping tại Trung tâm Bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Nhân dân số 8 Quảng Châu (Trung Quốc) thông tin, hiện không có bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt.

Sự gia tăng trở lại của COVID-19 là điều khá bình thường vì đã 10 tháng trôi qua kể từ đỉnh COVID-19 gần đây nhất và nồng độ kháng thể của mọi người có thời gian để giảm hoặc biến mất. Tuy nhiên, mọi người vẫn nên thận trọng trước đợt gia tăng mới.

tq.jpg
Phòng khám tại Trung Quốc. Ảnh: AFP

Báo Khmer Times (Campuchia) số ra ngày 13/5/2025 đưa tin, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tăng cường bảo vệ bản thân trước biến thể mới của COVID-19 là JN.1 trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm COVID-19 vẫn tiếp diễn trong những tháng gần đây.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện phân loại loại N.1 là loại vi rút đáng lo ngại do khả năng lây lan nhanh và đặc điểm sinh học của nó.

Dù rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn cầu từ JN.1 vẫn ở mức thấp, vẫn cần tiếp tục cảnh giác, đặc biệt là đối với người có nguy cơ lây cao gồm người có hệ thống miễn dịch suy yếu, bệnh mãn tính, tiểu đường, tăng huyết áp, người cao tuổi và phụ nữ mang thai.

Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Somsak Thepsutin kêu gọi người dân không nên hoảng sợ trong bối cảnh lo ngại về việc tái bùng phát COVID-19; đồng thời cho biết các yếu tố theo mùa và tụ tập đông người góp phần làm tăng tỷ lệ lây nhiễm.

Ông Somsak Thepsutin lưu ý rằng COVID-19 trở thành căn bệnh lưu hành quanh năm, dù vẫn có khả năng lây nhiễm cao nhưng đã giảm mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dân phải luôn cảnh giác và tuân thủ các biện pháp y tế công cộng bao gồm cả việc đeo khẩu trang.

Theo tờ Bangkok Post, từ ngày 1/1 - 10/5/2025, Thái Lan ghi nhận gần 40 nghìn ca mắc COVID-19 gồm 16 ca tử vong.

Theo nguyên tắc chung, mọi người nên duy trì vệ sinh cá nhân tốt gồm che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế giao tiếp xã hội và đi lại không cần thiết khi không khỏe. Người có các triệu chứng như sổ mũi, đau họng, đau đầu hoặc sốt cũng nên đeo khẩu trang để ngăn chặn lây lan COVID-19.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Châu Á trước thông tin COVID-19 bùng phát trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO