Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

THÀNH CÔNG 15/01/2022 14:25

(QNO) - Sáng nay 15.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường có buổi tiếp đón xã giao đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển dẫn đầu. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đón Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đón Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: T.C

Cùng dự buổi tiếp đón có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi gặp, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông tin, thời gian qua, Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng chân trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt luật pháp quốc tế, chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Ngoài ra, Cảnh sát biển cũng phối hợp tốt với các lực lượng quân sự, biên phòng, công an đảm bảo tốt an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ. Thành quả đó có sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân, là chỗ dựa quan trọng cho Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Quang Đạo mong muốn địa phương tiếp tục đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ cho lực lượng, đồng thời dành lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trong năm mới Nhâm Dần 2022 sắp đến.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy. Ảnh: T.C
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy nhân buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Bày tỏ vinh dự khi được đón đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đã thông tin khái quát về một số thành tựu của địa phương trong phục hồi và phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Khẳng định những đóng góp to lớn của Cảnh sát biển đối với địa phương trong mọi mặt, mọi lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường mong muốn lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, giúp đỡ địa phương trong cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO