Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le

HỒ QUÂN 18/12/2022 14:58

(QNO) - Sáng nay 18/12, UBND huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le (thôn Trung Thượng, xã Quế Long). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, bộ ban ngành Trung ương, Quân khu 5, TP.Đà Nẵng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đến dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le. Ảnh: HỒ QUÂN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le. Ảnh: HỒ QUÂN

Các đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam, Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒ QUÂN
Bí thư Huyện ủy Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒ QUÂN

Bí thư Huyện ủy Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dãy núi Hòn Tàu là căn cứ địa vững chắc cho các cơ quan Huyện ủy, Tỉnh ủy, Đặc khu ủy lãnh đạo và chỉ đạo các phong trào cách mạng. Nơi đây cũng là nơi đảm bảo nhu cầu cung cấp nhân lực, tài lực, vật lực, thông tin, hậu cần cho các lực lượng cách mạng; từng diễn ra các sự kiện lịch sử đáng nhớ về các lần đại hội Đảng bộ huyện.

Do vị trí đặc thù về chiến lược, quân địch liên tục càn quét, dùng máy bay ném bom và hàng chục trận địa pháo ngày đêm đánh phá ác liệt hòng tìm diệt bộ đội chủ lực, cán bộ các cơ quan đầu não và cắt đứt tuyến đường vận chuyển lương thực lên căn cứ.

Trải qua muôn vàn gian khó nhưng Đặc khu ủy Quảng Đà, Huyện ủy Quế Sơn vẫn trụ vững chiến đấu và chỉ đạo phong trào cách mạng làm nên những thắng lợi vẻ vang. Trong đó nổi bật là chiến thắng Cấm Dơi năm 1972, mở đầu cho những chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Dãy núi Hòn Tàu - Đèo Le. Ảnh: HỒ QUÂN
Dãy núi Hòn Tàu - Đèo Le. Ảnh: HỒ QUÂN

Từng trực tiếp chiến đấu tại Hòn Tàu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông Nguyễn Quốc Dũng – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nguyên Bí thư Huyện ủy Quế Sơn luôn trăn trở với tâm nguyện có được một nơi để ghi lại dấu ấn căn cứ kháng chiến Hòn Tàu. Đồng thời trở thành nơi thăm viếng, hương khói cho đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Do đó, ông Nguyễn Quốc Dũng đã tự nguyện đóng góp nguồn lực của gia đình và vận động sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Huyện Quế Sơn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: HỒ QUÂN
Huyện Quế Sơn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: HỒ QUÂN

Công trình Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le được khởi công từ tháng 2/2022 với các hạng mục Nhà tưởng niệm, Tượng phù điêu, Nhà đón tiếp… Dù thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực, hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒ QUÂN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thành kính tưởng nhớ và bày bỏ lòng biết ơn sâu sắc với bộ đội, đồng bào hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời khẳng định việc khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm quân và dân của nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tuyên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Lan. Ảnh: HỒ QUÂN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tuyên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Lan. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le được xây dựng tại chiến khu cách mạng rất trang nghiêm, phù hợp cảnh quan môi trường. Đây là công trình văn hóa quan trọng nên chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn cần tiếp tục phát huy, đầu tư tôn tạo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, trồng rừng để màu xanh Hòn Tàu - Đèo Le hòa quyện với di tích.

“Hiện nay, vùng sâu, vùng xa và vùng kháng chiến gặp nhiều khó khăn, do đó chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sơn cần tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

[VIDEO] - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây tưởng niệm trong khu lưu niệm. Ảnh: HỒ QUÂN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây trong khu lưu niệm. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le; trồng cây lưu niệm trong khu tưởng niệm. Đồng thời trao tặng các phần quà cho huyện Quế Sơn, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tuyên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Thị Lan.

Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le. Ảnh: HỒ QUÂN
Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le. Ảnh: HỒ QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO