Cộng đồng người Việt tại tỉnh Sê Kông tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương

ALĂNG NGƯỚC 30/08/2022 10:57

(QNO) - Đó là nhắn nhủ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi thăm Trường Hữu nghị Lào - Việt và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông vào chiều tối qua 29.8 nhân chuyến công tác tại Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dành nhiều tình cảm cho cộng đồng người Việt Nam tại Sê Kông (Lào) nhân chuyến công tác. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: A.N

Phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Quảng Nam và Sê Kông có chung đường biên giới đất liền. Nhiều năm qua, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được tiếp nối duy trì với nhiều hoạt động hữu ích cùng nhau phát triển, bảo vệ vùng biên ổn định, hòa bình và thịnh vượng.

Đồng chí Lê Trí Thanh bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam luôn đoàn kết và hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Đồng thời cho biết, đến nay Quảng Nam đã và đang có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân vùng biên giới tỉnh Sê Kông, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên chung của hai tỉnh.

Đông đảo kiều bào tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: A.N
Đông đảo kiều bào tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng lắng nghe và chia sẻ tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Sê Kông, nhất là trong đời sống kinh tế - xã hội, giáo dục. Đồng chí nhắn nhủ cộng đồng người Việt Nam tại Sê Kông tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông, ông Trần Đình Hải - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông bày tỏ biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo cán bộ của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ tại buổi gặp mặt Hội người Việt Nam tại Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ tại buổi gặp mặt Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N

Ông Trần Đình Hải mong muốn Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện tốt nhất để con em tỉnh Sê Kông được học tập tại Quảng Nam; tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến xuất nhập cảnh, nhân lực giáo viên người Việt Nam phục vụ giảng dạy tại Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng 50 triệu đồng và ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam trao tặng 100 triệu đồng cho Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông và Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường.

Một kiều bào tại Sê Kông phát biểu chia sẻ về đời sống của cộng đồng tại Lào. Ảnh: A.N
Một kiều bào tại Sê Kông chia sẻ về đời sống của cộng đồng tại Lào. Ảnh: A.N
Hiệu trưởng Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông, ông Xai-nha báo cáo kết quả học tập, cũng như điều kiện cơ sở vật chất tại trường với đoàn công tác. Ảnh: A.N
Ông Xai-nha - Hiệu trưởng Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông thông tin về hoạt động của trường. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao bức ảnh Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện Hội người Việt Nam tain Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng bức tranh Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Trao quà hỗ trợ Hội người Việt Nam tại Sê Kông và Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Trao quà hỗ trợ Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông và Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Quảng Nam trao tiền hỗ trợ Hội người Việt Nam tại Sê Kông. Ảnh: A.N
Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam trao hỗ trợ Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà hỗ trợ Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà hỗ trợ Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà hỗ trợ Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà hỗ trợ Trường Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Hội người Việt Nam tại Sê Kông. Ảnh: A.N
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cộng đồng người Việt tại tỉnh Sê Kông tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO