Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Đại Lộc dự kiến diễn ra ngày 20 và 21/4

CÔNG TÚ 30/03/2023 16:22

(QNO) - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc - ông Trương Hữu Mai cho biết, sau hơn 5 tháng triển khai, toàn bộ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nông dân xã Đại Tân có nhiều mô hình canh tác nông nghiệp hiệu quả. Ảnh: CT
Nông dân xã Đại Tân (Đại Lộc) có nhiều mô hình canh tác nông nghiệp hiệu quả. Ảnh: C.T

Tại đại hội, cấp cơ sở đã tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trương Hữu Mai cho biết, nhận định chung 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Đại Lộc và nông dân toàn huyện nói chung, từng cơ sở nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thời tiết. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm khá nghiêm trọng; đại dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng.

Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, hội viên nông dân luôn khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, đoàn kết, chung sức, đồng lòng tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tổ chức thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023 và 3 phong trào thi đua do Hội Nông dân Việt Nam phát động là: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh” gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Hội nông dân ở cơ sở đã huy động được sức người, sức của thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương; 18/18 xã, thị trấn giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xã Đại Quang về đích xã nông thôn mới nâng cao; xã Đại Hiệp được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới kiễu mẫu.

Đại hội ở 18 xã, thị trấn đã bầu 205 người vào ban chấp hành khóa mới; bầu 151 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đại Lộc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Đại hội Hội Nông dân huyện dự kiến diễn ra ngày 20 và 21/4. Đại Lộc là địa phương được Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Đại Lộc dự kiến diễn ra ngày 20 và 21/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO