Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Chămpasak (Lào)

ALĂNG NGƯỚC 09/04/2023 21:35

(QNO) - Chiều 9/4, tiếp tục chuyến công tác tại nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn có chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Chămpasak (Lào) và trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N

Đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Chămpasak tiếp đoàn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban chính quyền, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Chămpasak. Chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh và hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chúc Tết cổ truyền Bunpiamay lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chúc Tết cổ truyền Bunpimay lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ giữa hai tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng trao đổi một số nội dung quan trọng.

Theo đó, ngoài chú trọng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ và lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh, Quảng Nam tạo điều kiện để huyện Duy Xuyên kết nghĩa với huyện Chămpasak (tỉnh Chămpasak), triển khai nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực quản lý du lịch, bảo tồn di sản...

[VIDEO] - Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết lãnh đạo Chămpasak:

Thời gian tới, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực và công tác bảo tồn di tích; dịch vụ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá và đẩy hợp hợp tác để sớm hành thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây kết nối Đông Bắc Thái Lan - Chămpasak - Nam Lào - Quảng Nam - Biển Đông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của hai bên.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam - Chămpasak bày tỏ tình cảm trong buổi gặp mặt. Ảnh: A.N
Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam - Chămpasak bày tỏ tình cảm trong buổi gặp mặt. Ảnh: A.N

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam, đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm cho biết chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunimay 2023 (Phật lịch 2566).

Đồng thời cho biết, Chămpasak và Quảng Nam thời gian qua luôn có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống, lãnh đạo hai tỉnh dành rất nhiều sự quan tâm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu kết nghĩa giữa các địa phương.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhận quà từ lãnh đạo tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh Chămpasak tặng món quà nghĩa  tình đồng chí Lê Văn Dũng. Ảnh: A.N

"Thời gian vừa qua, Quảng Nam đã hỗ trợ Chămpasak ở nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam. Thời gian tới, hai tỉnh cần tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại, du lịch.

Ngoài ra, tăng cường hợp tác trong hoạt động xuất nhập cảnh, đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối trục Hành lang kinh tế Đông Tây, đảm bảo thuận lợi trong phát triển kinh tế hàng hóa, du lịch giữa các địa phương trong khu vực" - đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà lưu niệm các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng tặng quà lưu niệm các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Chămpasak (Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO