Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri vùng đông Thăng Bình

Q.VIỆT 19/04/2022 14:24

(QNO) - Sáng nay, tại UBND xã Bình Dương, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - giáo dục Quốc hội có buổi tiếp xúc với 200 cử tri các xã vùng đông huyện Thăng Bình.

Đã có gần 20 lượt cử tri các xã vùng đông Thăng Bình kiến nghị đến đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong đó, cử tri xã Bình Minh kiến nghị mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách từ 30-40 triệu đồng hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, cần nâng lên vì giá vật liệu xây dựng tăng cao. Chế độ trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã còn quá thấp so với thực tế giá cả biến động mạnh sau dịch bệnh Covid-19. Thời gian qua ở vùng nông thôn xuất hiện tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng gây bức xúc nhân dân.

Cử tri vùng đông Thăng Bình gửi gắm kiến nghị đến Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT
Cử tri vùng đông Thăng Bình gửi gắm kiến nghị đến đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Cử tri xã Bình Dương đề nghị Đảng, Nhà nước sớm đầu tư nạo vét sông Trường Giang tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản. Hiện nay, vùng đông Thăng Bình có nhiều dự án đầu tư xây dựng công nghiệp, du lịch, dịch vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhưng tồn tại nhiều dự án treo gây lãng phí tài nguyên đất đai và trở ngại lớn đến đời sống nhân dân.

Cử tri xã Bình Triều mong muốn Nhà nước có cơ chế chính sách phù hợp để tách thửa trong hộ gia đình, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở của người dân.

Cử tri xã Bình Đào cho rằng Luật Đất đai mới có điểm chưa phù hợp khi Nhà nước đền bù giá đất quá thấp khi thu hồi, hỗ trợ tái định cư cho người dân chưa sát với thực tế.

Cử tri xã Bình Giang kiến nghị một số thanh niên xung phong tham gia xây dựng công trình đại thuỷ nông Phú Ninh sau giải phóng đến nay chưa có chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng….

Đồng chí Lê Văn Dũng trả lời cử tri vùng đông Thăng Bình. Ảnh: Q.VIỆT
Đồng chí Lê Văn Dũng trả lời cử tri vùng đông Thăng Bình. Ảnh: Q.VIỆT

Đồng chí Lê Văn Dũng thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của cử tri vùng đông Thăng Bình. Các nhóm vấn đề thuộc ở địa phương đã được lãnh đạo huyện Thăng Bình giải trình, giải thích cụ thể cho nhân dân. Riêng những kiến nghị về đất đai, chế độ chính sách, đồng chí Lê Văn Dũng đã trao đổi, thông tin khái quát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về chiến lược quy hoạch vùng đông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I năm nay có nhiều khởi sắc, các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghiệp đều đang trên đà hồi phục, phát triển.

Chính phủ đã thống nhất đầu tư, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 14E nối với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14D sẽ được đầu tư nâng cấp nối với cửa khẩu quốc tế Nam Giang, qua đó, hàng hóa ở các nước sẽ đến Quảng Nam, kết nối với cảng Chu Lai, tạo động lực xuất, nhập khẩu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Nam đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý đề nạo vét luồng Cửa Lở, đón tàu 5 vạn tấn đến cảng Chu Lai. Các kiến nghị mang tầm vĩ mô của người dân sẽ được Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp cụ thể để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 sắp tới. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri vùng đông Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO