Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hồ Nghinh

MAI NHI - PHI THÀNH 16/02/2023 16:01

(QNO) – Hôm nay 16/2, Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng phối hợp tộc Hồ (Duy Trinh, Duy Xuyên) tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hồ Nghinh (15/2/1913 – 15/2/2023) – người từng đảm nhận cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đà, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đông đảo đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.   Ảnh: N.T
Đông đảo đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: N.T

Tham dự lễ có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, huyện Duy Xuyên và đông đảo người thân của đồng chí Hồ Nghinh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước gửi lẵng hoa kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Nghinh – một nhà tri thức cách mạng tài hoa của xứ Quảng. Theo đó, đồng chí Hồ Nghinh, còn có tên là Hồ Hữu Phước (Ba Phước, sinh ngày 15/2/1913 tại làng Thi Lai, phủ Duy Xuyên - nay là thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) trong một gia đình nhà nho thanh bạch, có truyền thống hiếu học và yêu nước.

Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.Đà Nẵng trao tặng đặc san Khoa học và Phát triển cho đại diện gia đình đồng chí Hồ Nghinh.     Ảnh: N.T
Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.Đà Nẵng trao tặng đặc san Khoa học và Phát triển cho đại diện gia đình đồng chí Hồ Nghinh. Ảnh: N.T

Đồng chí Hồ Nghinh tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1929, đến tháng 2/1946 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ở vị trí công tác nào, ở bất cứ đâu, nhất là những nơi khó khăn, ác liệt, đồng chí Hồ Nghinh luôn bám sát cuộc sống, lo trước nỗi lo của thiên hạ, lấy thực tiễn cuộc sống làm cơ sở cho tư duy sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chụp hình lưu niệm cùng gia đình đồng chí Hồ Nghinh.  Ảnh: N.T
Đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chụp hình lưu niệm cùng gia đình đồng chí Hồ Nghinh. Ảnh: N.T

Đặc biệt, đồng chí Hồ Nghinh là người có tầm nhìn xa, tư duy nhạy bén, cương trực, có nhiều đóng góp trí tuệ cùng Trung ương hoạch định đường lối đổi mới đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội vào thập kỷ 80 của thế kỷ XX.

Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như Huy hiệu 40, 50, 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Thành đồng hạng Nhì, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hồ Nghinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO