Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dự mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam tại Sê Kông

ĐẠI QUANG 27/10/2022 18:43

* Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho 6 lãnh đạo tỉnh Sê Kông(QNO) - Sáng nay 27/10, tại tỉnh Sê Kông (Lào), Tỉnh ủy - HĐND - Ủy ban Chính quyền - Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022).

Quang cảnh lễ mittinh.
Quang cảnh lễ mít tinh tại tỉnh Sê Kông, Lào. Ảnh: Đ.Q

Tham dự lễ mít tinh có Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam gồm các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại lễ mít tinh, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông đã ôn lại lịch sử 60 năm hai nước Việt - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác. Các hoạt động tổ chức nhân dịp này nhằm góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào.

thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phan Việt Cường trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông (bìa phải). Ảnh: Đ.Q

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa tôn vinh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt của hai nước, để cộng đồng quốc tế thấy được truyền thống gắn bó lâu đời của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng thời giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ truyền thống, gắn bó của hai dân tộc.

“Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và mỗi thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của chúng tôi đều gắn liền với sự đồng hành, đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào nói chung và của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Sê Kông nói riêng” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Anh Tuấn trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 13 tập thể và 1 cá nhân tỉnh Sê Kông
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 13 tập thể và 1 cá nhân tỉnh Sê Kông. Ảnh: Đ.Q

Nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phan Việt Cường trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay và Huân chương Độc lập hạng Ba cho 5 lãnh đạo khác của tỉnh Sê Kông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 13 tập thể và 1 cá nhân tỉnh Sê Kông.

Dịp này, đồng chí Phan Việt Cường trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng giúp tỉnh Sê Kông khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, đoàn đại biểu hai tỉnh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Sê Kông.

Trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Sê Kông.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Sê Kông. Ảnh: Đ.Q
Các đại biểu trồng cây lưu niệm.
Đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Sê Kông. Ảnh: Đ.Q
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dự mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam tại Sê Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO