Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

ALĂNG NGƯỚC 19/05/2021 11:32

(QNO) - Sáng nay 19.5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã có buổi thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị (19.5.1961 - 19.5.2021). Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng BĐBP Quảng Nam nhân kỷ niệm 60 Ngày truyền thống đơn vị vào sáng nay 19.5. Ảnh: A.N
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng BĐBP Quảng Nam nhân kỷ niệm 60 Ngày truyền thống đơn vị vào sáng nay 19.5. Ảnh: A.N

Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể, để các thế hệ BĐBP có dịp gặp gỡ, ôn lại truyền thống vẻ vang suốt hành trình 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ kỷ niệm không thể diễn ra như dự kiến ban đầu.

Để kịp thời động viên lực lượng BĐBP Quảng Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường đã có bức thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP qua các thời kỳ. Đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong suốt hành trình 60 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống, hàon thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, trải qua 60 chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam đã phát huy truyền thống vẻ vang; giữ vững tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn lực lượng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Luôn đồng hành, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển; xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã trao tặng.

"Hình ảnh người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh đã thân thuộc, gắn bó như một phần tất yếu trong đời sống đồng bào nơi biên giới. Trong thiên tai, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam đã không quản ngại hiểm nguy, cùng nhân dân bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam đã gác lại công việc gia đình, kể cả nhiều lẫn hoãn đám cưới, cùng đồng đội làm nhiệm vụ trực chốt gác giữa rừng sâu, ngày đêm canh gác, tuần tra, kiểm soát, chốt chặn từng đường mòn, lối mở khu vực biên giới, góp phần chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng" - đồng chí Phan Việt Cường chia sẻ.

Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng 60 năm truyền thống BĐBP Quảng Nam. Ảnh: A.N
Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng 60 năm truyền thống BĐBP Quảng Nam. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường mong muốn thời gian đến, cùng với phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Nam cần nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, biển đảo. Thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn, vững chắc.

"Thời gian tới, BĐBP Quảng Nam cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời triển khai thật tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục đồng hành với các địa phương trong phát triển kinh tế; phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia một cách vững chắc, an toàn" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO