Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ các lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển

ĐĂNG NGUYÊN 09/01/2023 19:03

(QNO) - Chiều 9/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ quân đội đóng trên địa bàn Núi Thành, gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà; Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2; Chi đội Kiểm ngư số 3 và Sư đoàn Không quân 372 tại sân bay Chu Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 tại sân bay Chu Lai (Núi Thành). Ảnh: Đ.N

Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương những đóng góp của lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển... trong phối hợp bảo vệ chủ quyển biển đảo, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn ven biển.

Đồng thời nhấn mạnh, bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung, thời gian qua, các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng lãnh hải; tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; tham gia nhiều hoạt động xã hội hữu ích giúp người dân trong phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng chí Lê Trí Thanh phát biểu, chúc tết cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đ.N
Đồng chí Lê Trí Thanh phát biểu, chúc tết cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đ.N

Đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ biên phòng và các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nơi đóng chân làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin và chăm lo cuộc sống người dân vùng khó khăn ngày tốt hơn.

Ngoài ra, các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững mối quan hệ quân - dân bền chặt, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo tết cho người dân khó khăn. Trên thực tế công tác, có vấn đề gì cần tháo gỡ, Quảng Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện hết sức trong khả năng có thể.

Tặng quà tết cho lãnh đạo Hải đội 2. Ảnh: A.N
Tặng quà tết cho lãnh đạo Hải đội 2. Ảnh: A.N

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời thăm hỏi, tặng quà tết đến lãnh đạo đơn vị các đơn vị biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư và lực lượng không quân.

Đồng thời tin tưởng, cán bộ chiến sĩ các lực lượng tiếp tục có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc và đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón tết cổ truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên con nuôi biên phòng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà. Ảnh: Đ.N
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên con nuôi biên phòng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà. Ảnh: Đ.N
Nhân dịp chuyến thăm, ngoài tặng quà tết, đồng chí Lê Trí Thanh viết dòng chia sẻ trên sổ truyền thống của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà. Ảnh: Đ.N
Đồng chí Lê Trí Thanh viết lưu niệm vào sổ truyền thống của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà. Ảnh: Đ.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện lãnh đạo Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2. Ảnh: Đ.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2. Ảnh: Đ.N
Đại diện
Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 3  đón nhận quà tết của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ các lực lượng biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO