Mặt trận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

VINH ANH 06/01/2022 15:33

* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021(QNO) - Sáng nay 6.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, bàn chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến dự.

 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH 

Với phương châm “Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”, năm 2021, công tác Mặt trận tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả nổi bật. Mặt trận các cấp tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hơn 65,2 tỷ đồng; vận động nhân dân toàn tỉnh ủng hộ, giúp đỡ nhân dân TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng hơn 615 tấn lương thực, thực phẩm.

 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì hội nghị. Ảnh: VINH ANH 

Mặt trận các cấp hỗ trợ xây dựng mới 1.179 nhà ở cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở tại vùng nguy cơ bị sạt lở do thiên tai với tổng kinh phí hơn 47,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ. Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp vận động hơn 24,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 286 nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, tặng quà các trường hợp khó khăn hơn 11 tỷ đồng…

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VINH ANH 

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì 5 cuộc giám sát chuyên đề, chủ trì tổ chức 4 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quan trọng của tỉnh… Với những cố gắng trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021 và dự kiến chương trình công tác năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cá nhân ông Võ Xuân Ca. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao thành tích Mặt trận các cấp trong tỉnh đạt được năm 2021 trong điều kiện nhiều khó khăn. Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, năm 2022 Đảng bộ tỉnh quyết tâm vượt mọi khó khăn, lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao hơn năm 2021. Do đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước và huyện Duy Xuyên. Ảnh: VINH ANH

Đồng chí Lê Văn Dũng cũng yêu cầu Mặt trận các cấp tổ chức, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục giám sát các chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho người dân; làm tốt an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán để mọi người mọi nhà đều có cái tết an vui, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.

 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca trao Cờ thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn và huyện Phước Sơn. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước và huyện Duy Xuyên. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Kỷ luật 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành bỏ phiếu kỷ luật đối với 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.

Theo đó, hội nghị thống nhất kỷ luật bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My với hình thức cảnh cáo; kỷ luật bà Phạm Thị Hoàng Tâm - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh với hình thức thôi không công nhận Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mặt trận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO