Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc tết các đồn biên phòng tuyến biên giới Nam Giang (clip)

ALĂNG NGƯỚC - CÔNG HẢI 23/01/2022 20:59

(QNO) - Sáng nay 23.1, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng La Êê, La Dêê và Đắc Pring (Nam Giang). Cùng đoàn thăm tết có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh: A.N

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Quách Thiện Dư - Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê cho biết, năm 2021, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, đơn vị phát huy sức mạnh cộng đồng, triển khai nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa trong phát triển kinh tế; tham gia tích cực công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, hoàn thành nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình như hoạt động tăng cường cán bộ biên phòng làm việc tại xã; đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn; đồng hành cùng phụ nữ biên cương; con nuôi đồn biên phòng; nâng bước em tới trường...

Thăm, chúc tết các đồn biên phòng tuyến biên giới Nam Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm của chiến sĩ mang “quân hàm xanh” trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ảnh: A.N
Thăm, chúc tết các đồn biên phòng tuyến biên giới Nam Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm của chiến sĩ mang “quân hàm xanh” trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ảnh: A.N

Năm 2021, Đồn Biên phòng La Êê vinh dự được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

[CLIP] - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm các đơn vị đồn biên phòng tuyến biên giới Nam Giang:

Theo đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng La Dêê, Đắc Pring, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng được giữ vững, không xảy ra các sự việc phức tạp. Cùng với duy trì các chốt bảo vệ biên giới, các đơn vị biên phòng tuyến biên giới Nam Giang luôn chú trọng đến công tác dân vận, bám sát cuộc sống cộng đồng và hỗ trợ tích cực nhiều hoạt động dân sinh ý nghĩa. Nhờ vậy, tình quân dân thêm khắng khít, bền chặt.

Biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng La Êê, La Dêê và Đắc Pring có nhiều hoạt động tích cực trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà lực lượng biên phòng trải qua thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh: A.N

Đồng thời nhấn mạnh, bằng tinh thần nêu gương, các đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, các chiến sĩ biên phòng vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

"Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhiều chiến sĩ phải gác bỏ lại công việc gia đình để làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh. Tinh thần đó ngày thêm được lan tỏa, đem lại sự bình yên, cũng như an toàn trước dịch bệnh cho đồng bào biên giới" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắc Pring nhận quà tết của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Ảnh: A.N
Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đắc Pring nhận quà tết của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Ảnh: A.N

Để đảm bảo an toàn cho người dân đón tết, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị, cùng với triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới, các chiến sĩ biên phòng cần ra sức thi đua làm tròn trách nhiệm, nhất là việc nêu gương; kịp thời phối hợp với chính quyền các địa phương trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xây dựng các mô hình giảm nghèo, nâng cao dân trí...

Nhân dịp đón xuân Nhân Dần 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ có một cái tết an vui, đầm ấm, hoàn thành nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo không để dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong cộng đồng biên giới.

Đồng chí Lê Văn Dũng động viên “con nuôi biên phòng” và gửi gắm niềm tin các cháu sẽ tiếp nối truyền thống hiếu học, trở thành các chiến sĩ biên phòng trong tương lai. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng động viên “con nuôi biên phòng” và gửi gắm niềm tin các cháu sẽ tiếp nối truyền thống hiếu học, trở thành các chiến sĩ biên phòng trong tương lai. Ảnh: A.N

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trao nhiều phần quà động viên tết cho cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng; con nuôi biên phòng và chính quyền các xã biên giới La Êê, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc tết các đồn biên phòng tuyến biên giới Nam Giang (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO