Chuyển mục đích sử dụng 7,6ha rừng để thực hiện đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ

T.LỘ 29/11/2023 18:06

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 2544 về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang.

Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ có nhiệm vụ tiếp nhận điện từ đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.
Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ có nhiệm vụ tiếp nhận điện từ đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam. Ảnh: T.L

Theo đó, đất rừng tại 4 xã La Dêê, Chà Vàl, Tà Bhing và Tà Pơơ (Nam Giang) sẽ được chuyển đổi với tổng diện tích 7,6ha.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT theo dõi, cập nhật vào quy hoạch lâm nghiệp trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo phù hợp quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia. Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác tận dụng gỗ trong diện tích giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang theo đúng vị trí, ranh giới rừng được chuyển mục đích sử dụng.

UBND huyện Nam Giang căn cứ thực tế hiện trạng rừng và chất lượng rừng trong ranh giới dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang để xây dựng phương án thu hồi tài sản nhà nước đối với các cây gỗ tận dụng nằm trong ranh giới rừng tự nhiên được chuyển mục đích sử dụng (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23 về việc thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm phục vụ thi công dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang.

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên tại các xã La Dêê, Chà Vàl, Tà Bhing và Tà Pơơ để làm các công trình tạm phục vụ thi công các móng trụ của dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyển mục đích sử dụng 7,6ha rừng để thực hiện đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO