Công an xã, thị trấn làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản

P.GIANG - T.PHƯƠNG 29/12/2023 16:16

(QNO) - Hai vụ trộm tài sản có giá trị được Công an thị trấn Trung Phước (huyện Nông Sơn) và Công an xã Bình Hải (Thăng Bình) điều tra, làm rõ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đối tượng P. cùng tang vật. Ảnh: công an cung cấp
Đối tượng P. cùng tang vật. Ảnh: công an cung cấp

Tại thị trấn Trung Phước, tối 26/12, tổ công tác của Công an thị trấn Trung Phước trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện đối tượng D.H.P. (SN1997, trú thôn Cổ Châu, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) đang dắt theo 1 con bò có biểu hiện nghi vấn. 

Qua làm việc nhanh, đối tượng không cung cấp được thông tin về chủ sở hữu. Công an thị trấn mời đối tượng về trụ sở Công an thị trấn để làm việc.

Tại trụ sở công an, đối tượng P. đã thừa nhận dắt trộm con bò của người dân tại thôn Cổ Châu (xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên), đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm được thì bị Công an thị trấn phát hiện. 

Hai đối tượng trộm xe máy tại xã Bình Hải. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng trộm xe máy tại xã Bình Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 25/12, Công an xã Bình Hải nhận được đơn báo cáo của bà T.T.B. (trú thôn Phước An, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) về việc con bà điều khiển xe máy Sirius màu xanh đen, biển số 92HA-009.33 đi học và dựng xe gần cổng trường thì bị kẻ gian lấy trộm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hải đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp trên là L.N.H. (SN2010, trú thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú) và D.Q.S. (SN2010, trú thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung).

Tiến hành triệu tập làm việc, qua đấu tranh 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an xã, thị trấn làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO