Giảm nghèo - An sinh

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát: Huyện Nam Trà My nỗ lực về đích

TÂM ĐAN (vinhanh88@gmail.com) 06/03/2025 10:00

Với kinh nghiệm đã triển khai thời gian qua, năm 2025 huyện Nam Trà My quyết tâm hoàn thành xây dựng, sửa chữa gần 700 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đoàn giám sát đến thăm, kiểm tra thực tế tại một hộ dân thuộc thôn 4, xã Trà Cang đã được hỗ trợ hoàn thành xây dựng nhà ở năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN
Đoàn giám sát đến thăm, kiểm tra thực tế tại một hộ dân thuộc thôn 4, xã Trà Cang đã được hỗ trợ hoàn thành xây dựng nhà ở năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN

Ngày 4/3, Đoàn giám sát của Mặt trận tỉnh do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra thực tế và làm việc huyện Nam Trà My về tình hình thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nỗ lực vì dân

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết: Đến ngày 25/2/2025, toàn huyện đã hoàn thành xây mới 798 nhà, sửa chữa 242 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện 13,2 tỷ đồng.

Đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị huyện, bởi thời gian thực hiện chỉ trong 2 năm 2023 - 2024; trong khi điều kiện các hộ hưởng lợi gặp nhiều khó khăn.

Quá trình triển khai, huyện Nam Trà My đặc biệt quan tâm công tác vận động kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Theo đó, tổng nguồn lực huyện đã tiếp nhận đến nay là 25,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Ban vận động huyện tiếp nhận hơn 790 triệu đồng; nguồn từ Ban vận động tỉnh phân bổ hơn 6,1 tỷ đồng; nguồn ngân sách UBND tỉnh phân bổ hơn 17,9 tỷ đồng.

Trong các địa phương, xã Trà Cang là một trong những đơn vị triển khai công tác xóa nhà tạm khá hiệu quả.

Ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang cho biết, xã Trà Cang có 215 hộ được phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong 3 năm (2023 - 2025). Đến nay đã có 173 hộ hoàn thành xây dựng nhà, 2 hộ đang thực hiện (phê duyệt năm 2024), chỉ còn 40 hộ sẽ phê duyệt thực hiện trong năm 2025).

Ông Lạc cho biết, trong quá trình triển khai, khi nhận thấy một số địa phương gặp khó xin trả nguồn, xã Trà Cang đã báo cáo, đăng ký với huyện tranh thủ chuyển nguồn lực đó để địa phương hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân.

“Rất mừng là trong quá trình triển khai, nhiều hộ dù rất khó khăn, kinh phí hỗ trợ khiêm tốn, nhưng họ đã xoay xở nhiều cách để đối ứng kinh phí, công sức phấn đấu hoàn thành nhà ở đảm bảo” - ông Lạc cho biết.

Thời gian ít, khối lượng lớn

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Nam Trà My cho biết, số nhà còn lại phải thực hiện năm 2025 của huyện là 693 nhà (xây mới 604 nhà; sửa chữa 89 nhà), tổng kinh phí thực hiện 13,8 tỷ đồng.

Hiện, kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện chưa sử dụng hơn 9,8 tỷ đồng.

dsc05801.jpg
Đoàn giám sát của Mặt trận tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Nam Trà My. Ảnh: VINH ANH

Chia sẻ về khó khăn, ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Nam Trà My cho rằng, việc vận động người dân tham gia chương trình hiện nay khó hơn trước, một phần do hoàn cảnh bà con quá khó khăn, trong khi nguồn hỗ trợ ít.

“Lúc trước, bà con có thể tận dụng một ít gỗ trong rừng về làm nhà, nhưng hiện nay chỉ tận dụng củi trong rẫy mang về đã rất khó rồi.Để khắc phục vấn đề này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đề nghị sử dụng vật liệu bằng kim loại giúp bà con làm khung nhà nhưng bà con không đồng ý” - ông Hưng chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh, chỉ còn ít tháng nữa là phải dứt điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát. Do đó, huyện Nam Trà My tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, cần tận dụng mùa khô này để thực hiện.

Đối với những nhà đã hỗ trợ và hoàn thành phải kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ. Đối với các nguồn đã cấp nhưng không sử dụng hết thì phải làm thủ tục trả lại ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa.

Tuy nhiên, nếu nguồn kinh phí có thể điều hòa được thì báo cáo Sở Tài chính hướng dẫn cho địa phương điều chuyển sử dụng đúng quy định.

“Trong điều kiện nguồn lực có hạn, Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện cần hướng dẫn cho người dân lựa chọn phương án phù hợp để làm nhà đảm bảo tính lâu dài trong nguồn kinh phí theo điều kiện cho phép.

Thời gian không còn nhiều, trong quá trình triển khai, khi huyện gặp vướng, khó khăn phải báo cáo ngay để cơ quan chuyên môn của tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ” - ông Thanh nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát: Huyện Nam Trà My nỗ lực về đích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO