Giảm nghèo - An sinh

Quảng Nam đẩy nhanh xóa nhà tạm, hoàn thành trước mùa mưa bão

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com) 28/04/2025 17:55

(QNO) - Chiều nay 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

qno.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương hỗ trợ hộ người có công, hộ nghèo hoàn thành nhà ở trước mùa mưa bão. Ảnh: DIỄM LỆ

Nhiều khó khăn làm chậm tiến độ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến ngày 26/4/2025, toàn tỉnh đã thực hiện 7.134/11.523 nhà ở cho người có công và hộ nghèo (đạt 61,91%), kinh phí đã phân bổ hơn 267,5 tỷ đồng. Như vậy, số nhà còn lại phải hoàn thành trong năm 2025 là 4.389 nhà, nhu cầu kinh phí cần bổ sung hơn 31 tỷ đồng.

Ông Hồ Xuân Khanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát gặp một số khó khăn.

Cụ thể, sau sắp xếp cấp phòng ở huyện, nhiệm vụ giảm nghèo, trong đó có công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được bàn giao cho phòng nông nghiệp và môi trường cấp huyện. Nhưng một số huyện cán bộ phụ trách giảm nghèo không theo nhiệm vụ, dẫn đến việc tham mưu, giải quyết công việc và báo cáo chưa kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

qno1.jpg
Sau khi được hỗ trợ nhà ở, người dân các huyện miền núi ổn định cuộc sống làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: DIỄM LỆ

Theo các địa phương thì các hộ còn lại thực hiện trong năm 2025 là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, khuyết tật, đơn thân, không có lao động, kinh phí đóng góp…). Phần lớn tập trung ở khu vực miền núi, nhiều nhất là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, là nơi có điều kiện địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu và nhân công cao. Ngoài ra một số trường hợp gặp vướng mắc về thủ tục đất đai...

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin, tổng số nhà thực hiện trên địa bàn là 1.813 nhà, hiện các xã thực hiện quyết liệt nhưng gặp một số khó khăn.

"Toàn huyện còn 773 nhà đang phấn đấu hoàn thành kịp tiến độ, nhưng một số hộ dân hoàn cảnh quá khó khăn nên kinh phí đối ứng không có. Vận động họ làm nhà, ngoài giúp đỡ công cán thì họ phải vay thêm mới đủ mua vật liệu, nhưng giá vật liệu cao nên họ sợ, không dám vay tiền để làm nhà, sợ không trả được" - ông Phước nói.

Quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão

Đối với nhà ở của người có công toàn tỉnh là 795 nhà, các địa phương đều phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 27/7/2025; đối với nhà ở hộ nghèo cố gắng trước mùa mưa bão hoàn thành. Các địa phương đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp hỗ trợ làm nhà.

qno5.jpg
Lực lượng quân sự hỗ trợ người nghèo huyện Bắc Trà My làm nhà ở. Ảnh: DIỄM LỆ

Theo ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, trong thời gian hiện nay tập trung công tác sắp xếp đơn vị hành chính nên có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xóa nhà tạm; cán bộ phụ trách cấp huyện, cấp xã thay đổi. Nhưng huyện đang cố gắng, có nhiều cách hỗ trợ người dân làm nhà, nhất là hỗ trợ nhân lực từ lực lượng thanh niên, huy động ngày công của bà con hàng xóm, tận dụng nguồn nguyên vật liệu nhà cũ còn dùng được...

"Nam Giang phải hoàn thành 491 nhà trong năm 2025, trong đó 166 nhà chưa khởi công do nguồn vốn từ tỉnh chưa phân bổ. Nhà đã khởi công đều cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão, trong tháng 9/2025" - ông Sơn nói.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm. Đặc biệt đối với nhà ở người có công, hoàn thành trước 27/7/2025 là yêu cầu bắt buộc. Bởi đây là nghĩa cử tri ân thiết thực nhất đối với người có công trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Ông Trần Anh Tuấn hoan nghênh các địa phương đều đang cố gắng thực hiện nhiều việc hiện nay; trong đó có nhiệm vụ xóa nhà tạm, đặt ra thời điểm hoàn thành nhiệm vụ này là quyết tâm lớn. Ông Tuấn đề nghị các địa phương theo dõi, đôn đốc thường xuyên tiến độ xóa nhà tạm. Ban chỉ đạo cấp huyện phân công cụ thể nhiệm vụ, nhóm hộ theo dõi tiến độ thực hiện cho từng thành viên.

Đối với kinh phí, khi kinh phí thừa, đặc biệt là ở các chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ làm nhà ở, thì địa phương phải chuyển trả lại cho tỉnh. Kinh phí thiếu thì địa phương báo cáo cụ thể để tỉnh cấp về huyện thực hiện, hỗ trợ người dân kịp thời.

Về nguồn vốn vay hỗ trợ xóa nhà tạm, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trước tiên bố trí trong nguồn 50 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh thông qua, giải ngân trong tháng 5/2025 đến người được vay vốn.

Đến ngày 10/5, các địa phương chốt lại các số liệu liên quan, hộ nào không thực hiện thì không thể kéo dài, hộ nào thực hiện thì nắm rõ địa chỉ để đôn đốc, vận động người dân làm sớm, làm nhanh chứ không chờ đợi được nữa. Đích cuối cùng toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm là tháng 10/2025, trong đó huyện đồng bằng phải hoàn thành trong tháng 8/2025.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đẩy nhanh xóa nhà tạm, hoàn thành trước mùa mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO