[eMagazine] - Xóa nhà tạm, nhà dột nát, Quảng Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu
(QNO) - Quảng Nam có số lượng rất lớn nhà tạm, nhà dột nát cần xóa theo lộ trình của Chính phủ. Dù gặp rất nhiều khó khăn song địa phương đang nỗ lực tăng tốc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát như lời cam kết của Đảng bộ tỉnh với nhân dân trong việc chăm lo an sinh cho người dân yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

(QNO) - Quảng Nam có số lượng rất lớn nhà tạm, nhà dột nát cần xóa. Dù gặp rất nhiều khó khăn song địa phương đang nỗ lực tăng tốc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để "không ai bị bỏ lại phía sau"...

Tại huyện Hiệp Đức sau khi đánh giá các đối tượng, khảo sát thực tế hoàn cảnh từng hộ gia đình, địa phương đã phê duyệt danh sách các gia đình được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà trên địa bàn huyện là 93 nhà (trong đó xây mới 63 nhà, sửa chữa, nâng cấp là 30 nhà).

Ông Nguyễn Mậu Đích (thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, Hiệp Đức) cho biết, là thân nhân liệt sĩ nên gia đình ông Đích được hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, chi phí vật liệu, nhân công tăng cao nên gia đình ông Đích rất khó khăn trong việc tìm vốn đối ứng làm nhà.
Và rồi UBND xã Quế Thọ và phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hiệp Đức đã rà soát và hướng dẫn gia đình ông Đích làm hồ sơ vay 40 triệu đồng, giúp gia đình ông có thêm nguồn lực đầu tư xây dựng nhà mới kiên cố vững chắc hơn.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hiệp Đức cho hay đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát, nắm chắc số hộ có nhu cầu vay vốn, quá trình bình xét cho vay cũng thực hiện công khai minh bạch. Qua rà soát bước đầu, toàn huyện Hiệp Đức có 11 hộ thuộc gia đình người có công, hộ nghèo có nhu cầu vay vốn với số tiền 340 triệu đồng.
Ông Ngô Quang Đô - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức cho biết, qua phân bổ vốn đợt 1 năm 2025, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức được cấp trên phân bổ 260 triệu đồng, đã phối hợp tiến hành làm thủ tục giải ngân cho bà con trong tháng 5/2025 với 9 hộ vay, trong đó có 7 trường hợp là thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng, và 2 trường hợp là hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số.
[VIDEO] - Ông Ngô Quang Đô - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức.
Tương tự tại huyện Tây Giang, thực hiện Quyết định 873 của UBND tỉnh về cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện miền núi này đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 trên địa bàn 10/10 xã giải ngân 5,2 tỷ đồng cho 140 hộ vay.

Vợ chồng anh Alăng Dũng (thôn Nal, xã Lăng, huyện Tây Giang) dù đã tách khẩu song lâu nay vẫn sống chung với cha mẹ vì không đủ tiền làm nhà riêng. Nhẩm tính số tiền xây nhà lên đến khoảng 200 triệu đồng, vợ chồng anh Dũng chỉ biết bấm bụng bảo nhau tiếp tục ở ghép cùng cha mẹ. Và rồi sau khi rà soát, địa phương thông báo gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ 60 triệu đồng, có thể vay thêm từ chương trình cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát của Ngân hàng CSXH huyện để đủ làm nhà mới.

“Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và lại được vay vốn chính sách xã hội thêm 40 triệu nên chắc chắn chúng tôi sẽ xây được nhà đẹp. Gia đình tôi còn được láng giềng giúp ngày công nên chỉ trong tháng tới nhà sẽ xong, ngày dọn về nhà mới gần lắm rồi” - anh Dũng vui mừng nói.
[VIDEO] - Quảng Nam đang nước rút xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trên địa bàn huyện Bắc Trà My theo thống kê có 1.559 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó sẽ xây mới 1.063 nhà, sửa chữa 496 nhà. Đối với nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Bắc Trà My còn 94 nhà sửa chữa và xây mới. Đến nay đã thực hiện xáo sữa chữa được 31 nhà, cả hệ thống chính trị đang tích cực vận động người dân trong danh sách được hỗ trợ kinh phí cũng có điều kiện kinh tế tập trung sửa chữa, xây dựng nhà mới.
Đối với các gia đình thiếu kinh phí đối ứng, các hội đoàn thể, thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn ở cơ sở, tổ chức đánh giá, rà soát điều kiện của từng hộ từng đối tượng, bình xét, hướng dẫn các hộ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn nhằm hỗ trợ các gia đình này có thêm kinh phí để làm nhà.

“Tổ tiết kiệm và vay vốn đánh giá là họ có khả năng trả nợ vay, thường xuyên bám cơ sở để vận động người vay đảm bảo việc tiết kiệm trả nợ vay thì tạo điều kiện. Đồng thời, xác lập hồ sơ đề nghị cho vay để nhanh chóng giải ngân vốn giúp người vay sớm có nhà mới” - bà Hồ Thị Bé, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ thôn Long Sơn (xã Trà Sơn, Bắc Trà My) cho hay.
Theo Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam, ngân hàng đã phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu đối tượng đăng ký vay vốn xoá nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền dự kiến hơn 50 tỷ đồng cho vay 1.447 hộ. Đến nay, đã giải ngân cho 361 hộ vay với tổng số tiền hơn 13,5 tỷ đồng. Hiện nay, phòng giao dịch các địa phương phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác đang hoàn thiện hồ sơ cho 1.080 hộ, số tiền dự kiến cho vay hơn 38,2 tỷ đồng sẽ được giải ngân trong tháng 6/2025.

Đến nay, tỷ lệ hoàn thành xóa nhà tạm của Quảng Nam đến nay đã đạt 92,6%. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã triển khai xóa nhà tạm đạt tỷ lệ cao, trong đó, huyện Tây Giang đạt 98,3%, Bắc Trà My 90,7%, Nam Giang 90,23%; ở khu vực đồng bằng, trung du, huyện Tiên Phước đạt 94,7%, Núi Thành 93,4%, Đại Lộc 91,7%.
Tính đến giữa năm 2025, toàn tỉnh đã huy động được gần 100 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, người dân và các nhà hảo tâm.
[VIDEO] - Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ lãi vay để nâng cao hiệu quả xóa nhà tạm, nhà dột nát:

Bà Võ Thị Tiến (thôn Phú Bình, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) là thương binh, bệnh binh, năm nay đã hơn 70 tuổi. Bà sống một mình trong căn nhà tình nghĩa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam xây tặng đã lâu. Đến nay mái ngói đã hư hỏng, mục nát, căn nhà thường xuyên thấm dột khi trời mưa bão.
Trước tình cảnh đó, cùng với việc Nhà nước hỗ trợ sửa chữa 30 triệu đồng, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức hỗ trợ cho vay 20 triệu đồng, Đoàn Thanh niên xã Quế Thọ vận động đoàn viên giúp ngày công cùng bà con hàng xóm góp sức. Mọi người đều mong nhanh chóng sửa chữa sớm hoàn thành căn nhà cho gia đình chính sách neo đơn này.

Chị Võ Thị Tám - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quế Thọ nói: “Đoàn Thanh niên xã huy động sức trẻ, lực lượng thanh niên, hỗ trợ ngày công để tháo dỡ, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. Trong đó, Đoàn Thanh niên chúng tôi ưu tiên các đối tượng già yếu, neo đơn, khó khăn hơn trên địa bàn xã để đảm bảo kịp tiến độ mà tỉnh đã đề ra về xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Tỉnh Quảng Nam đã thể hiện rõ sự quyết liệt khi yêu cầu các huyện đồng bằng phải hoàn thành dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong tháng 7, các huyện miền núi hoàn thành chậm nhất trong tháng 8, không để kéo dài sang quý IV. Đồng thời, tỉnh cũng tổ chức các chuyến giám sát trực tiếp do Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo - Ban Dân vận phụ trách. Dù tình hình công tác rất bận rộn, song Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo các ngành và địa phương liên tục có nhiều chuyến kiểm tra thực tế tại Tiên Phước, Hiệp Đức và Nam Giang, Nam – Bắc Trà My… là những địa phương còn nhiều hộ nghèo chưa có nhà kiên cố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền không né tránh trách nhiệm và “không vì thành tích mà để sót gia đình có nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa hoặc sữa chữa”.

Dù là một phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nhưng cuộc vận động xóa nhà tạm nhà dột nát tại Quảng Nam được xem như một “cuộc cách mạng” về an sinh xã hội. Nhìn rộng hơn, đây là bước chuẩn bị quan trọng để Quảng Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra là đến năm 2025, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, với kết cấu hạ tầng nông thôn hiện đại, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Tổ chức sản xuất: DOÃN THÀNH TRÍ
Thực hiện: HOÀNG ĐẠO - XUÂN LAM
Đồ họa: TUYẾT TRINH