Công ty CP Thủy điện A Vương: 15 năm, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng

VĂN DŨNG 03/11/2023 09:26

Ghi nhận của Cục Thuế Quảng Nam, trong 10 tháng năm 2023 Công ty CP Thủy điện A Vương đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 204 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại (trong đó, thuế giá trị gia tăng 54,5 tỷ đồng; thuế tài nguyên nước 57,3 tỷ đồng, thuế cấp quyền gần 10 tỷ đồng, đặc biệt có đến 75,3 tỷ đồng đóng thuế thu nhập doanh nghiệp).

Không những chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, Công ty CP Thủy điện A Vương còn quan tâm hưởng ứng tích cực đến các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: V.D
Không những chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, Công ty CP Thủy điện A Vương còn quan tâm hưởng ứng tích cực đến các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: V.D

Ông Cao Huy Bảo - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, từ năm 2008 Nhà máy Thủy điện A Vương phát điện vận hành tại miền núi cao huyện Đông Giang, Quảng Nam, đơn vị luôn đóng góp cho ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

Điển hình như năm 2021 công ty nộp ngân sách 183,7 tỷ đồng, năm 2022 hơn 212,8 tỷ đồng và 10 tháng năm 2023 là 204,3 tỷ đồng, tổng cộng từ năm 2008 đến tháng 10/2023 công ty đóng góp ngân sách cho Quảng Nam hơn 2.000 tỷ đồng.

Với kết quả này, liên tục trong nhiều năm qua, Công ty CP Thủy điện A Vương được Cục Thuế Quảng Nam ghi nhận và đề nghị UBND tỉnh, Bộ Tài chính tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, năm 2022 Công ty vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu và ông Cao Huy Bảo - Tổng Giám đốc công ty được tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu lần thứ VI-2022; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho công ty về thành tích đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Quảng Nam.

Không những chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, Công ty CP Thủy điện A Vương còn quan tâm hưởng ứng tích cực đến các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng 36 ngôi nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 1,92 tỷ đồng; trong đó, năm 2023 xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết, với số tiền 540 triệu đồng.

Công ty phát động “Chương trình tiếp sức đến trường” tặng sách vở, quần áo đồng phục, … cho học sinh nơi nhà máy đóng chân mỗi năm 50 triệu đồng, riêng năm 2023 là 150 triệu đồng và nhiều hoạt động khác có ý nghĩa luôn được công ty quan tâm.

Ông Bảo chia sẻ: “Việc công ty chấp hành tốt nghĩa vụ thuế là thể hiện văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội để từ đó uy tín, niềm tin của đơn vị được củng cố nâng tầm thì công việc sản xuất, kinh doanh có thêm thuận lợi”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công ty CP Thủy điện A Vương: 15 năm, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO