Điều tra theo thư bạn đọc

Vụ việc bồi thường, giải tỏa kéo dài hơn 15 năm ở phường An Mỹ (Tam Kỳ):Một quyết định khiến người dân thêm bức xúc

P.V 11/04/2025 07:50

Một hộ dân có nhà ở tại phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) bị giải tỏa để thực hiện dự án xây dựng đường Điện Biên Phủ và kết cấu hạ tầng hai bên đường vào năm 2009. Quá trình triển khai chính sách bồi thường, tái định cư kéo dài làm cho đối tượng chịu tác động rất bức xúc. Mới đây, lại thêm một quyết định khiến người dân… chơi vơi!

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2021-3-29-110200-_20210330_060723-01.jpg
Đường Điện Biên Phủ (Tam Kỳ). Ảnh: C.N

Rắc rối tái định cư

Vợ chồng ông Phạm Đình Chiến - Đặng Thị Chung được anh trai là Phạm Xuân Thảo đồng ý cho quản lý, sử dụng thửa đất số 20, diện tích 178m2 , tờ bản đồ số 2, thuộc khối phố 10, phường An Mỹ để làm nhà ở từ năm 1999.

Trên thửa đất này, vợ chồng ông Chiến đã xây dựng, tu bổ nhà cửa nhiều lần và sinh sống từ trước đến nay. Như vậy, về mặt pháp lý, thửa đất đứng tên vợ chồng ông Thảo, nhưng tài sản là nhà ở và người sử dụng đất thực sự là vợ chồng ông Chiến. Điều này đã được các cơ quan chức năng của TP.Tam Kỳ thừa nhận trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, năm 2009, khi triển khai dự án xây dựng đường Điện Biên Phủ và kết cấu hạ tầng hai bên đường, UBND TP.Tam Kỳ đã bồi thường, hỗ trợ hộ ông Chiến - bà Chung về đất đai, hoa màu, vật kiến trúc với tổng số tiền hơn 195 triệu đồng. Ông Chiến đã nhận tiền.

Về tái định cư, tại Thông báo số 585-TB-UBND, ngày 12/12/2011, UBND TP.Tam Kỳ thống nhất bố trí cho hộ ông Chiến - bà Chung lô đất số A13 thuộc Khu dân cư An Mỹ Đông, phường An Mỹ với diện tích 110m2, giá đất là 700 nghìn đồng/m2, tổng số tiền sử dụng đất ông Chiến phải nộp là 77 triệu đồng.

Thế nhưng, thời điểm này, thửa đất A13 chỉ là một ao rau muống, chưa có mặt bằng đủ điều kiện để giao đất tái định cư. Vì thế, ông Chiến chưa nhận đất mà vẫn tiếp tục ở lại ngôi nhà cũ và tiếp tục cơi nới, cải tạo nhà ở do xuống cấp theo thời gian.

Năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Tam Kỳ triển khai dự án đầu tư Khớp nối hạ tầng gắn với xây dựng khu tái định cư đoạn Lý Thường Kiệt - đường bao Nguyễn Hoàng, đã yêu cầu hộ ông Chiến tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, chặt cây cối để bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Ông Chiến đề nghị bồi thường, hỗ trợ đối với phần vật kiến trúc mà gia đình ông tự ý cơi nới, cải tạo; đồng thời bố trí một lô đất tái định cư khác (thay cho lô đất A13 trước đây đã có thông báo giao đất).

Tuy nhiên, đến ngày 8/1/2024, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Quyết định số 40, chỉ định bố trí lô đất A13 (vị trí, diện tích, giá đất như Thông báo 585 nêu trên), cho ông Chiến - bà Chung và thêm hộ ông Phạm Xuân Thảo vào đối tượng được thụ hưởng lô đất này. Trước đó, từ năm 2009, ông Thảo đã đề nghị cho ông mua một lô đất khác, ngoài lô đất bố trí tái định cư cho ông Chiến, nhưng chưa được thành phố chấp thuận.

Khi nhận Quyết định số 40 nêu trên, ông Chiến rất bức xúc, cho rằng, trên thực tế, ông là người trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất và các cơ quan chức năng cũng thừa nhận điều này khi thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ngay từ năm 2011, TP.Tam Kỳ đã đồng ý bố trí cho vợ chồng ông lô đất số A13 (Thông báo 585 nêu trên- PV), nhưng đến nay, lại ghép tên hộ ông Thảo vào cùng một lô đất, khiến gia đình ông chịu thiệt thòi.

“Gia đình tôi từ năm 2009 đã chấp thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao một phần đất để Nhà nước làm dự án. Nhưng việc bố trí tái định cư kéo dài lê thê qua nhiều năm; lại bất nhất, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng tôi”- ông Chiến nói.

Bao giờ kết thúc?

Qua hơn 15 năm, cả một tập hồ sơ với đủ loại giấy tờ và nhiều cuộc làm việc để giải quyết vụ việc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Chiến, thì bất ngờ, ngày 18/3/2025, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Quyết định số 1074-QĐ/UBND “hủy bỏ toàn bộ các văn bản về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông (bà) Phạm Xuân Thảo - Phạm Đình Chiến - Đặng Thị Chung”.

Lý do được nêu ngắn gọn: “Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành”. Cũng theo quyết định này, toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ ông Chiến đã nhận được từ năm 2009, sẽ được khấu trừ sau khi thành phố thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư “theo quy định hiện hành”.

“Tôi không hiểu quy định hiện hành là quy định gì? Nếu ngay từ năm 2011, thành phố cấp cho tôi lô đất đủ điều kiện để tái định cư như Thông báo số 585, thì gia đình tôi đã xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Đằng này, sự việc cứ dùng dằng, bất nhất kéo dài. Nay lại ra quyết định mới, rất khó hiểu và vô cảm. Ai phải chịu trách nhiệm về những thiệt thòi mà gia đình tôi phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua”- ông Chiến bức xúc.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 với rất nhiều thay đổi về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất so với Luật Đất đai 2013.

Quá trình thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Chiến kéo dài hơn 15 năm, “vắt” qua 2 chính sách khác nhau về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, chưa nói đến những thay đổi cụ thể trong từng quyết định của UBND tỉnh trong mỗi giai đoạn. Hộ ông Chiến và những trường hợp tương tự bị ảnh hưởng, tác động không mong muốn là điều đã rõ.

Câu hỏi đặt ra là đến bao giờ thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Chiến? Và việc thực hiện chính sách theo “đúng quy định hiện hành”, tới đây sẽ như thế nào đối với người dân bị thu hồi đất? Đó là câu hỏi ông Chiến luôn hằng ngày chờ đợi và mong muốn sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vụ việc bồi thường, giải tỏa kéo dài hơn 15 năm ở phường An Mỹ (Tam Kỳ): Một quyết định khiến người dân thêm bức xúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO