(QNO) - Sáng nay 14/4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Nam Trà My, ghi nhận nhiều ý kiến về chế độ hỗ trợ khi sắp xếp bộ máy.
Thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia buổi tiếp xúc cử tri gồm có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục của Quốc hội và bà Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh đã thông tin đến cử tri Nam Trà My những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2025 của đất nước, của tỉnh; dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Cần sự công bằng trong chính sách
Các ý kiến phát biểu của cử tri Nam Trà My bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình cao với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên, cử tri cũng nêu ra sự bất cập liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 178, ngày 31/12/2024 của Chính phủ, thì đối với cán bộ, công chức có đủ 15 năm trở lên làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 (công tác ở vùng đặc biệt khó khăn) trở lên nếu có tuổi đời cao hơn tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 135, ngày 31/12/2020 của Chính phủ thì sẽ không được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 178.
Cử tri huyện Nam Trà My cho rằng, thực hiện quy định này sẽ tạo ra sự không công bằng giữa các địa phương, nhất là cán bộ, công chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên; tạo ra sự bất cập trong việc thực hiện chính sách cán bộ của các địa phương trên địa bàn một tỉnh tại một thời điểm.
Theo đó, cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội ghi nhận băn khoăn, kiến nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung đối tượng nêu trên vào Nghị định số 178; qua đó, nhằm khuyến khích, động viên họ nghỉ hưu trước tuổi.
Quan tâm người hoạt động không chuyên trách
Việc giải quyết chế độ chính sách một lần cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cũng được cử tri huyện nêu ra.
Cử tri cho biết, khi có thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị hành chính, nhiều người hoạt động không chuyên trách lo lắng bị cắt giảm hoặc mất việc, điều này tạo ra cảm giác bất ổn và thiếu an tâm trong công việc.
Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính sẽ dôi dư vị trí việc làm, mà đối tượng bị tác động cũng có người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng hiện tại chưa có văn bản nào quy định về hỗ trợ cho đối tượng này sau khi sắp xếp.
Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đề nghị Trung ương nghiên cứu có chính sách hỗ trợ thỏa đáng để người hoạt không chuyên trách cấp xã sau khi chấm dứt hợp đồng về lại địa phương có điều kiện chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống.
Ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Trà Nam cho biết thêm, hiện nay có nhiều trường hợp là cán bộ được bầu cử, người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn trẻ, đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên, vì yêu cầu của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp mà nghỉ việc. Các đối tượng này có nguyện vọng được giải quyết chế độ một lần, bởi họ còn trẻ, chờ cho đến tuổi nghỉ hưu để được lãnh lương hưu là rất khó.
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ trao đổi thêm về chủ trương, yêu cầu đặt ra đối với cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự ủng hộ, niềm tin của cử tri, nhân dân huyện Nam Trà My vào việc thực hiện chủ trương này.
Đối với các kiến nghị của cử tri, đại biểu Tạ Văn Hạ cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi đến nghị trường Quốc hội, cơ quan thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời kết quả cho cử tri.