Cuối năm, theo chuyến tuần tra biên giới

ALĂNG NGƯỚC - VĂN KHANH 29/12/2023 08:30

Bất chấp đường đi trơn trượt, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cùng lãnh đạo địa phương vẫn miệt mài ngược núi trong chuyến tuần tra cuối năm, đảm bảo an toàn an ninh biên giới.

Thành viên đoàn tuần tra chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 716. Ảnh: N.K
Thành viên đoàn tuần tra chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 716. Ảnh: N.K

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thương - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, cuối năm thường là thời gian cao điểm xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Vì thế, bên cạnh chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, thời gian qua, đơn vị tăng cường hoạt động tuần tra, phòng ngừa không để xảy ra các tình huống bất ngờ.

“Ăn sương núi, ngủ mưa rừng”

Sương núi lạnh buốt, có thời điểm, cán bộ chiến sĩ biên phòng và lãnh đạo huyện Nam Giang không nhìn thấy mặt đường. Nhưng mọi người vẫn quyết tâm tiến về phía cột mốc để tuần tra, bảo vệ đường biên an toàn tuyệt đối những ngày cuối năm.

Trung tá Nguyễn Văn Thương kể, những cuộc tuần tra xuyên núi vẫn đều đặn được tổ chức, bởi đó là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của người chiến sĩ biên phòng.

“Bất kể thời tiết nắng mưa, anh em đều không nản chí, cùng góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ngoài kế hoạch chung của đơn vị, mỗi khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện có đối tượng lạ xuất hiện ở khu vực biên giới, ngay lập tức anh em có mặt kịp thời để kiểm tra xử lý, đảm bảo vùng biên luôn được an toàn” - Trung tá Nguyễn Văn Thương nói.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 31km đường biên giới, gồm 11 mốc quốc giới và 4 cột dấu thuộc địa phận 2 xã La Dêê và Đắc Tôi.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng vượt mưa gió đi tuần tra biên giới. Ảnh: N.K
Cán bộ chiến sĩ biên phòng vượt mưa gió đi tuần tra biên giới. Ảnh: N.K

Với lợi thế có cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, nơi này hội đủ các yếu tố tiềm lực phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu và sự kỳ vọng của hai nước. Tuy nhiên, là địa bàn chiến lược nên khu vực này cũng tạo ra “cơ hội” để tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép…

Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới đem lại sự bình yên cho cộng đồng địa phương, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thường xuyên triển khai công tác tuần tra biên giới, đặc biệt vào những tháng cuối năm, dự lường hoạt động buôn lậu các loại hàng hóa tại khu vực cửa khẩu có chiều hướng gia tăng.

Do vậy, bên cạnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương chủ động ngăn ngừa, phòng chống tội phạm khu vực biên giới đất liền.

Những chuyến tuần tra cuối năm, các chiến sĩ luôn xác định tinh thần “ăn sương núi, ngủ mưa rừng”, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn để bảo vệ biên giới an toàn…

Nhiệm vụ thiêng liêng

Nhiều năm tham gia nhiệm vụ tuần tra biên giới cùng lực lượng biên phòng, Chủ tịch UBND xã La Dêê - Brao Ngưu nói, cán bộ và người dân địa phương luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng trong công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đây là nhiệm vụ chính trị cao cả, luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực và tham gia nhiệt tình từ cộng đồng.

“Thời gian qua, chúng tôi phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ biên giới quốc gia đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, trên địa bàn xã hiện có 120 thành viên đăng ký cùng bộ đội biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới luôn được an toàn” - ông Ngưu cho biết.

Một chiến sĩ vệ sinh cột mốc trước khi làm lễ chào cờ. Ảnh: N.K
Một chiến sĩ vệ sinh cột mốc trước khi làm lễ chào cờ. Ảnh: N.K

Chuyến tuần tra cuối năm, ngoài tổ chức phát quang tuyến đường biên giới, vệ sinh môi trường khu vực cột mốc, cán bộ chiến sĩ biên phòng và lực lượng dân quân địa phương còn tổ chức lễ chào cờ cột mốc biên giới đầy trang trọng. Tại cột mốc biên giới 716, nơi dừng chân trong chuyến hành quân của đoàn công tác, câu chuyện lịch sử hình thành cột mốc được giới thiệu khiến nhiều người cảm động.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang - Lalim Hậu chia sẻ, qua công tác tuần tra lần này, ông cảm nhận được tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và lãnh đạo, nhân dân 2 xã La Dêê, Đắc Tôi trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

“Thời gian đến, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024, bên cạnh làm tốt công tác đối ngoại, quản lý người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và chính quyền các xã biên giới cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là đợt cao điểm cuối năm, góp phần giữ vững bình yên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm làm ăn sinh sống, vui xuân đón tết” - ông Hậu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cuối năm, theo chuyến tuần tra biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO