Giảm nghèo - An sinh

Đà Nẵng đồng hành xóa nhà tạm

QUỐC TUẤN - HOÀNG ĐẠO 18/03/2025 08:46

Chương trình hỗ trợ 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho Quảng Nam trong thời khắc hai địa phương kỷ niệm 50 năm ngày quê hương giải phóng là một nghĩa cử của Đà Nẵng để tri ân vùng đất cách mạng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhận biểu trưng nguồn kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và 6 tỷ đồng xóa nhà tạm từ lãnh đạo TP.Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhận biểu trưng nguồn kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và 6 tỷ đồng xóa nhà tạm từ lãnh đạo TP.Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Nghĩa cử với cội nguồn

Trong những ngày tháng Ba lịch sử của quê hương, lãnh đạo TP.Đà Nẵng vừa tổ chức đoàn công tác về các huyện Tây Giang, Đông Giang, Duy Xuyên để sẻ chia niềm vui có nhà mới của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là những căn nhà đầu tiên được tổ chức khánh thành trong số 100 căn nhà đại đoàn kết mà TP.Đà Nẵng hỗ trợ cho vùng cách mạng, chịu nhiều gian khổ hy sinh qua các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

Theo phân bổ, huyện Tây Giang được hỗ trợ 45 nhà, Đông Giang 44 nhà và Duy Xuyên 11 nhà từ nguồn hỗ trợ của TP.Đà Nẵng. Đây là những vùng căn cứ cách mạng trong chiến tranh, chịu nhiều khó khăn, hy sinh gian khổ...

Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng hy vọng, mái nhà đại đoàn kết không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh và cống hiến cho cách mạng.

Cũng từ đó, truyền thống đoàn kết, chia sẻ gian lao trong kháng chiến, đến hôm nay, nghĩa tình gắn bó keo sơn ruột thịt “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” giữa hai địa phương tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Văn Trung trao biểu trưng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hồ Thị Châu Sa. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng Lê Văn Trung trao biểu trưng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hồ Thị Châu Sa (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, chúng tôi hiểu rằng 60 triệu đồng mà thành phố hỗ trợ để xây dựng mỗi căn nhà chỉ là điểm khởi đầu. Nguồn lực để hoàn thành nhà lớn hơn nhiều, cảm kích nhất là việc chung tay hỗ trợ hàng trăm ngày công của hàng xóm láng giềng, thể hiện đúng chất tinh thần đại đoàn kết.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng luôn tri ân, biết ơn đối với quê hương Quảng Nam, những hy sinh, gian khó của đồng bào Quảng Nam xuyên suốt thời gian qua cũng đóng góp cho sự phát triển phồn thịnh của Đà Nẵng hôm nay nên hỗ trợ Quảng Nam là trách nhiệm của Đà Nẵng” - ông Nguyễn Đình Vĩnh nói.

Cũng theo lãnh đạo TP.Đà Nẵng, Quảng Nam - Đà Nẵng có đặc thù riêng, thuận lợi hơn nhiều tỉnh thành khác về công tác xóa nhà tạm. TP.Đà Nẵng sẽ không dừng lại ở chương trình này mà tiếp tục đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội khác cho Quảng Nam ngay trong năm nay.

Động lực trong hành trình xóa nhà tạm

Không giấu được niềm xúc động khi chào đón đoàn công tác đến khánh thành căn nhà mới vào cuối tuần qua, ông Pơloong Đít - trú thôn A’chiing (xã A Tiêng, Tây Giang) nói: “Đến bây giờ tôi vẫn lâng lâng niềm vui. Nếu không có sự hỗ trợ từ các đơn vị, nhất là TP.Đà Nẵng thì không biết đến bao giờ nhà mình mới có mái ấm khang trang như bây giờ để trú ngụ”.

Gia đình ông Pơloong Đít thuộc diện hộ nghèo của xã, nhà ông có 1 con trai bị mù, thu nhập gia đình hết sức khó khăn, làm ruộng và rẫy chủ yếu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao bảng biểu trưng nhà đại đoàn kết và quà cho hộ ông Alăng Câu. Ảnh: QUỐC TUẤN
Lãnh đạo TP.Đà Nẵng trao bảng biểu trưng nhà đại đoàn kết và quà cho hộ ông Alăng Câu (thị trấn Prao, huyện Đông Giang). Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong khi đó, gia đình ông Alăng Câu (thị trấn Prao, Đông Giang) đã “nghèo còn gặp eo”. Trong năm 2024, cả vợ và con trai đều bị tai nạn giao thông, chấn thương nằm bệnh viện điều trị thời gian dài, nhà cửa xuống cấp không có điều kiện sửa chữa.

“Ước ao có ngôi nhà kiên cố của gia đình đã thành hiện thực. Từ đây, gia đình sẽ yên tâm tập trung làm việc để trả nợ, phấn đấu thoát nghèo” - ông Alăng Câu nói.

Ông Đinh Văn Bảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Giang cho hay, với đặc thù huyện miền núi còn nhiều khó khăn, ngân sách chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cấp trên nên việc được TP.Đà Nẵng hỗ trợ gần 50 căn nhà đại đoàn kết đợt này là sự tiếp sức lớn cho địa phương trong hành trình xóa nhà tạm. Huyện cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/10/2025 sẽ xóa khoảng 580 nhà tạm còn lại trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng, Quảng Nam là địa phương chịu nhiều hy sinh, mất mát trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Do đó số lượng mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công cách mạng, người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam… đều vào nhóm cao nhất nước.

“Những năm qua, cả hệ thống chính trị Quảng Nam đã quyết liệt chung tay, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Tuy nhiên, do số lượng nhà tạm, nhà dột nát cần xóa vẫn còn khá lớn nên sự hỗ trợ của TP.Đà Nẵng thời gian qua rất ý nghĩa, là nguồn động lực để địa phương sớm hoàn thành công tác này” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đà Nẵng đồng hành xóa nhà tạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO