Đại Cường huy động người dân đắp kè ngăn sạt lở bờ sông

HỒ QUÂN 14/11/2023 13:02

(QNO) – Thời điểm này, chính quyền, lực lượng dân quân, thanh niên cùng hàng trăm người dân xã Đại Cường (Đại Lộc) tham gia đắp kè tạm ngăn sạt lở bờ sông dọc tuyến ĐX3 (thuộc thôn Khương Mỹ).

Gần 200m bờ kè sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng. Ành: H.Q
Gần 200m bờ kè sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng. Ành: H.Q

Dọc tuyến kè sông Vu Gia (thuộc thôn Khương Mỹ, Đại Cường) có khoảng 200m bị sạt lở. Ông Phan Phước Mơ – Chủ tịch UBND xã Đại Cường cho biết, cách đây khoảng 3 tuần, vị trí sạt lở gần nhất cách đường ĐX3 khoảng 3m; còn nay chỉ còn cách tuyến đường này khoảng 1m. Nếu tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ có nguy cơ chia cắt hơn 200 hộ dân thôn Khương Mỹ.

Bờ sông chỉ còn cách tuyến ĐX3  - tuyến đường độc đạo vào thôn Khương Mỹ chỉ khoảng 1m. Ành: H.Q
Bờ sông chỉ còn cách tuyến ĐX3 - tuyến đường độc đạo vào thôn Khương Mỹ chỉ khoảng 1m. Ành: H.Q

Để ngăn sạt lở, từ ngày 13/11, UBND xã Đại Cường đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên và hàng trăm người dân trên địa bàn xã tham gia đắp kè tạm bằng tre và bao cát. Tuyến kè tạm có chiều dài khoảng 96m, rộng 3m ở vị trí xung yếu nhất.

“Địa phương đã tạm ứng 200 triệu đồng để mua hơn 500m3 cát, hàng nghìn cây tre và các vật liệu khác để xây kè. Về lâu dài, UBND xã Đại Cường mong muốn huyện Đại Lộc sớm có giải pháp kè kiên cố, ngăn sạt lở tiếp diễn ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân” – ông Mơ cho biết.

Lực lượng dân quân và người dân tham gia làm kè tạm. Ảnh: H.Q
Lực lượng dân quân và người dân tham gia làm kè tạm. Ảnh: H.Q

Ông Nguyễn Hữu Đông – Trưởng thôn Khương Mỹ cho biết, tuyến ĐX3 này chỉ cần lũ sông Vu Gia báo động 1 là nước băng đường, đi lại rất khó khăn. Rất may, những vị trí sạt lở được phát hiện và đắp kè tạm kịp thời, nếu không đã sạt lở tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Người dân địa phương đang tiếp tục tham gia đắp kè và quan sát diễn biến mưa lũ, sạt lở để báo cáo chính quyền có phương án xử lý kịp thời.

Hàng nghìn cây tre đã được sử dụng để làm kè tạm. Ảnh: H.Q
Hàng nghìn cây tre đã được sử dụng để làm kè tạm. Ảnh: H.Q
Tre được đóng dọc theo bờ sông để giữ đất. Ảnh: H.Q
Tre được đóng dọc theo bờ sông để giữ đất. Ảnh: H.Q
Kết các cây tre lại với nhau. Ảnh: H.Q
Kết các cây tre lại với nhau. Ảnh: H.Q
Đổ cát vào bao để gia cố vị trí sạt lở. Ảnh: H.Q
Đổ cát vào bao để gia cố vị trí sạt lở. Ảnh: H.Q
Người dân hy vọng kè tạm này sẽ ngăn sạt lở, đảm bảo việc đi lại trong mùa mưa bão. Ảnh: H.Q
Người dân hy vọng kè tạm này sẽ ngăn sạt lở, đảm bảo việc đi lại trong mùa mưa bão. Ảnh: H.Q
Hơn 500 khối cát đã được sử dụng làm kè tạm. Ảnh: H.Q
Hơn 500m3 cát đã được sử dụng làm kè tạm. Ảnh: H.Q
Nước lũ trên sông Vu Gia đang dâng cao. Tuyến kè bước đầu ngăn sạt lở hiệu quả. Ảnh: H.Q
Nước lũ trên sông Vu Gia đang dâng cao. Tuyến kè bước đầu ngăn sạt lở hiệu quả. Ảnh: H.Q
UBND huyện Đại Lộc cần sớm có phương án xây dựng, gia cố các vị trí xung yếu, ngăn sạt lở tiếp diễn. Ảnh: H.Q
UBND huyện Đại Lộc cần sớm có phương án xây dựng, gia cố các vị trí xung yếu, ngăn sạt lở tiếp diễn. Ảnh: H.Q
Ông Nguyễn Hảo – Bí thư Huyện ủy Đại Lộc kiểm tra vị trí sạt lở và tiến độ làm kè tạm. Ảnh: H.Q
Ông Nguyễn Hảo – Bí thư Huyện ủy Đại Lộc kiểm tra vị trí sạt lở và tiến độ làm kè tạm. Ảnh: H.Q

Sáng 14/11, ông Nguyễn Hảo – Bí thư Huyện ủy Đại Lộc và đoàn công tác của huyện đã kiểm tra hiện trường sạt lở, các vị trí đắp kè. Ông Hảo cho biết, những ngày qua, khi nắm bắt thông tin sạt lở kè sông Vu Gia, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo UBND xã Đại Cường đắp kè tạm, đảm bảo việc đi lại của người dân trong mùa mưa lũ. Thời gian tới, huyện Đại Lộc sẽ tìm kiếm phương án, cân đối nguồn lực để đầu tư, gia cố các vị trí xung yếu. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, huyện sẽ kiến nghị cấp trên sớm có phương án ngăn sạt lở ở vị trí này.

[VIDEO] - UBND xã Đại Lộc đắp kè ngăn sạt lở bờ sông:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Cường huy động người dân đắp kè ngăn sạt lở bờ sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO