Nông nghiệp

Đại Hồng căng mình chống hạn

HOÀNG LIÊN 17/05/2024 10:05

Trong bối cảnh nắng nóng diễn biến phức tạp, xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) đang căng sức chống hạn để cấp nước sinh hoạt, đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

dai-hong-1.jpg
Hoa màu xác xơ dưới nắng hạn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại nhiều thôn của xã Đại Hồng, phần lớn nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm tại các ao hồ, đập, khe suối bị cạn kiệt. Qua khảo sát của HTX Nông nghiệp Đại Hồng, nguy cơ gần 45ha ruộng vụ hè thu trên địa bàn xã đứng trước nguy cơ phải bỏ hoang hoặc thiếu nước tưới nghiêm trọng.

Theo ông Hà Duy Linh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Hồng, hệ thống tưới trên địa bàn xã chủ yếu phụ thuộc vào hồ đập tự nhiên, phần lớn chờ vào nước trời. Diện tích đất sản xuất lúa lại phân bố rải rác ở 3 cánh đồng, không tập trung, phân bố dọc quốc lộ, lại quá xa hệ thống sông Vu Gia nên công tác chống hạn gặp nhiều khó khăn.

“Vừa rồi nhiều hồ đập khô kiệt nguồn khiến nước tưới cho lúa vào giữa và cuối vụ đông xuân gặp khó. Dự báo trong tháng 7-9 tới sẽ gặp hạn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hè thu” - ông Hà Duy Linh nói.

Theo khảo sát của HTX, hiện chỉ Khe Bò là vẫn còn ít nước đủ phục vụ gieo sạ cho một cánh đồng, riêng 2 cánh đồng Ngọc Kinh Đông, Ngọc Kinh Tây do đập Cây Xoay, bàu Ngọc Kinh Đông tưới đã khô cạn.

Bên cạnh khó khăn nước tưới trong sản xuất, việc cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vùng cũng rất nan giải. Theo HTX Nông nghiệp Đại Hồng, phần lớn người dân trên địa bàn xã sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình nước tự chảy từ khe Lim, Khe Bò, trong khi nước từ 2 khe này đã cạn kiệt dòng.

Trước kia, tổ chức Đông Tây hội ngộ có hỗ trợ địa phương xây dựng 2 hệ thống nước tự chảy dẫn từ khe suối nhưng hệ thống này chỉ là 2 bể thu nước tập trung và đã xuống cấp.

kho-han.jpg
Nhiều hồ chứa, đập dâng cạn nguồn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Lê Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Đại Hồng chia sẻ, toàn xã có 2.800 hộ dân nhưng có đến 2.200 hộ dựa hoàn toàn vào nước khe suối để sinh hoạt.

Nhà nước quan tâm đầu tư 2 hệ thống cấp nước tự chảy là Khe Kim và Khe Bò; ngoài ra còn có khe Bã Trầu, Hóc Chùa phục vụ người dân ở một vài thôn lân cận. Hiện các khe suối chỉ đảm bảo nước sinh hoạt cho gần 1.500 hộ dân.

“Địa phương nhiều lần kiến nghị tỉnh và huyện quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung, song dự tính khả năng thu hồi vốn sau đầu tư công trình rất thấp nên doanh nghiệp không mặn mà” - ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, cách đây gần 3 năm, huyện từng hỗ trợ xã đóng 2 giếng khoan sát sông đưa nước vào trong bể của Khe Lim cấp cho 500 hộ dân thôn Phước Lâm. Tuy nhiên một máy bơm vừa bị hỏng, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho người dân.

“Các giếng đóng ngoài sông tương đối tốt, nếu cần người dân ở dọc rìa làng đầu tư đường ống kéo về nhà sử dụng. Về lâu dài, xã đang kêu gọi một số doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn, doanh nghiệp điện lực có công trình đi qua địa bàn xã hỗ trợ cho mỗi thôn xây một bể nước tự chảy nhằm giữ nước để cấp cho mỗi thôn” - ông Khiêm nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Hồng căng mình chống hạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO