Xây dựng Đảng

Nhà lưu niệm Đảng bộ xã Đại Hồng: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

HOÀNG LIÊN - HỨA MẬN 14/04/2025 09:06

Trên đất Đại Hồng (Đại Lộc), vào những ngày tháng Tư lịch sử, công trình nhà lưu niệm Đảng bộ xã Đại Hồng đi vào giai đoạn hoàn thiện, là công trình của “ý Đảng lòng dân”, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

img_20250410_141120.jpg
Nhà lưu niệm Đảng bộ xã Đại Hồng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Dấu ấn lịch sử

Theo dòng lịch sử, Đảng bộ xã Đại Hồng có tiền thân là Chi bộ Nguyễn Nhân. Chi bộ Nguyễn Nhân ra đời dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Đại Lộc về việc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ giành chính quyền về tay nhân dân và xây dựng cơ sở đảng ở các xã.

Theo đó, từ đêm 17 rạng sáng 18 đến ngày 19/8/1945, nhân dân Đại Hồng đã đứng lên, góp sức tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Sau khi cướp chính quyền, UBND cách mạng lâm thời các cấp nhanh chóng bắt tay vào việc củng cố và xây dựng chính quyền, phát triển cơ sở cách mạng, thiết lập các tổ chức quần chúng đi vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân…

Đến tháng 2/1946, đồng chí Đặng Khiết - Huyện ủy viên được phân công phụ trách các xã phía tây Đại Lộc giới thiệu đồng chí Lê Xưng, đồng chí Nguyễn Đức Tám cho Huyện ủy kết nạp Đảng.

Tháng 4/1946, đồng chí Đặng Khiết chuyển công tác, Tỉnh ủy phân công đồng chí Trần Cát về phụ trách Đại Hồng. Đồng chí Trần Cát đã giới thiệu cho Huyện ủy kết nạp hai đảng viên mới là đồng chí Ngô Lưu và đồng chí Ngô Lan.

Đến 20/8/1946, Đại Hồng đã thành lập được chi bộ đảng tại làng Đông Phước, song do tình hình lúc bấy giờ nên chi bộ xã Đại Hồng đã lấy mật danh của đồng chí Trường Chinh là Nguyễn Nhân để đặt tên cho chi bộ. Ngày thành lập chi bộ có 4 đảng viên gồm các đồng chí Lê Xưng, Nguyễn Đức Tám, Ngô Lan và Ngô Lưu; đồng chí Lê Xưng được chỉ định làm Bí thư Chi bộ.

Sau khi thành lập, Chi bộ Nguyễn Nhân tích cực phát triển đảng viên, đồng thời đưa một số đảng viên chi bộ đi dự các lớp ngắn ngày về lý luận Mác - Lênin.

Ngày 20/12/1946, Chi bộ xã Đại Hồng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, đồng chí Lê Xưng được bầu làm Bí thư chi bộ. Đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử, để đáp ứng với nhiệm vụ của cách mạng, Chi bộ rồi đến Đảng bộ đã tiến hành 18 lần đại hội.

Chi bộ Nguyễn Nhân (nay là Đảng bộ xã Đại Hồng) là hạt nhân của phong trào cách mạng, góp phần làm nên chiến thắng Hà Vy (1966), Thượng Đức (1974).

Công trình của “ý Đảng lòng dân”

Theo UBND xã Đại Hồng, để ghi dấu sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng, với sự thống nhất và ủng hộ của cấp ủy đảng, năm 2014, tuổi trẻ Đại Hồng đã vận động, quyên góp xây dựng bia di tích tại thôn Đông Phước.

Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng có một nơi để ghi nhớ, tri ân và là “địa chỉ đỏ” giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đóng góp xây dựng nhà lưu niệm Đảng bộ xã.

Ông Nguyễn Văn Tính - Trưởng ban vận động xây dựng nhà lưu niệm Đảng bộ xã Đại Hồng cho hay, hiện các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, song các hạng mục trang trí nội thất bên trong nhà lưu niệm (từ nguồn xã hội hóa) không đáp ứng nhiệm vụ chi. Vì vậy, ban vận động đã kêu gọi thêm sự đóng góp của các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong và ngoài địa phương.

Ông Bùi Ngọc Vinh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đại Hồng chia sẻ: “Đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Hồng. Việc xây dựng công trình góp phần giáo dục truyền thống, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Công trình sẽ là nơi lưu giữ lịch sử địa phương và là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng. Chúng tôi, mỗi đảng viên đều tự nguyện, tự giác đóng góp công sức vì cái chung, vì quê hương”.

Còn ông Nguyễn Quốc Mên - nguyên Bí thư Đảng ủy xã nói: “Tôi rất vui mừng về chủ trương xây dựng nhà lưu niệm Đảng bộ xã. Đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân các đảng viên tiền bối, các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, chiến đấu vì quê hương, dân tộc”.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy xã Đại Hồng, công trình nhà lưu niệm Đảng bộ xã Đại Hồng được khởi công xây dựng vào tháng 12/2024 từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Công trình có tổng kinh phí xây dựng gần 1,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ của Nhà nước gần 1,3 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành cơ bản, đi vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục trang trí. Đây là nơi lưu dấu lịch sử, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhà lưu niệm Đảng bộ xã Đại Hồng: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO