Phụ nữ Đại Quang góp sức bảo vệ môi trường
Những năm qua, từ sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đại Quang (Đại Lộc) đã hình thành nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trồng hoa tô thắm đường làng
Diện mạo thôn Đông Lâm (xã Đại Quang) hôm nay thêm khởi khắc khi có nhiều con đường nở đầy sắc hoa và cây xanh che bóng mát. Từ sự vào cuộc vận động, tuyên truyền của Chi hội phụ nữ thôn Đông Lâm, cán bộ, hội viên phụ nữ trong thôn đã tích cực trồng hoa thay thế cỏ dại, vận động người dân cải tạo tường rào, cổng ngõ làm đẹp đường quê.
Chị Trần Thị Lanh - hội viên phụ nữ thôn Đông Lâm chia sẻ: “Trước đây, nhiều con đường trong thôn chỉ toàn cỏ dại, người dân vứt rác bừa bãi. Từ khi Hội LHPN xã và Chi hội phụ nữ thôn phát động mô hình trồng hoa, gia đình tôi đã tích cực hưởng ứng. Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi tranh thủ tưới cây, nhổ cỏ. Giờ đây, khi đường hoa đã hoàn thiện, tôi thấy phấn khởi vì đường quê sạch đẹp hẳn lên”.

Bà Châu Thị Xuân - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Đông Lâm nói: “Chăm sóc môi trường sạch đẹp giờ đây trở thành thói quen, nề nếp của hội viên phụ nữ. Trồng được hoa đã khó nhưng giữ gìn và chăm sóc hoa tươi tốt lại càng khó hơn. Chi hội phân công nhau dọn cỏ dại, vun đất trồng hoa, tưới hoa và trồng dặm đảm bảo cây xanh tốt quanh năm”…
Theo bà Huỳnh Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Quang, mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản” đã tạo luồng gió mới làm thay đổi cảnh quan, diện mạo của nhiều tuyến đường làng quê. Mô hình đã được triển khai ở 9/9 thôn của xã.
Không chỉ trồng hoa, cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương còn ra sức trồng cây xanh chống sạt lở bờ sông ven sông Vu Gia, đoạn qua cầu Quan Âm (thôn Trường An)... Chi hội phụ nữ các thôn Phước Lộc, Đông Lâm, Hòa Thạch, Song Bình... là những đơn vị triển khai mô hình rõ nét.
“Đáng mừng là những “Tuyến đường hoa tự quản” đã được người dân bảo vệ rất tốt, nạn xả vứt rác bừa bãi đã giảm hẳn. Đến nay, đã có 4 “Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản” được xây dựng trên địa bàn các thôn với tổng chiều dài gần 1,5km” - bà Hoa nói.
“Ngôi nhà xanh” vì cộng đồng
Bên cạnh nỗ lực làm đẹp môi trường sống, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đại Quang còn hưởng ứng tốt phong trào chung tay, góp sức giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường. Nổi bật trong phong trào là mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế” lan tỏa rộng trong cộng đồng.

Từ năm 2023, mô hình “Ngôi nhà xanh” thôn Đông Lâm đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn của hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn. Những lon bia, lon nước ngọt, chai lọ đã qua sử dụng, người dân được tuyên truyền đem bỏ vào những “ngôi nhà xanh” của thôn. “Tích tiểu thành đại”, những “hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn” mỗi ngày.
“Thay vì vỏ chai, vỏ lon, bìa giấy phải vứt đi gây ô nhiễm thì người dân đã có ý thức bỏ vào “Ngôi nhà xanh”. Mô hình vừa giúp bảo vệ môi trường, thu gom và tái chế rác thải. Số tiền bán phế liệu được sử dụng để trao quà cho người yếu thế trong cộng đồng” - bà Châu Thị Xuân nói.
Chị Nguyễn Thị Kim Thảo - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Song Bình, xã Đại Quang cho hay, từ nhiều tháng nay, chị em phụ nữ trong thôn đã hình thành thói quen thường xuyên mang các loại rác thải vỏ lon, chai nhựa, hộp sữa… bỏ vào “Ngôi nhà xanh” được đặt ở nhà văn hóa thôn. Những phế liệu này sẽ được chị em hội viên phân loại và bán cho các nhà máy tái chế.
“Qua 2 năm vận hành mô hình đã nâng cao nhận thức trong nhân dân, không còn xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Từ đó, hàng chục suất quà đã được trao đến phụ nữ, trẻ em nghèo, đối tượng yếu thế của xã hội” - chị Thảo cho hay.
Theo bà Huỳnh Thị Hoa, toàn xã Đại Quang đã hình thành và nhân rộng được 6 mô hình “Ngôi nhà xanh” ở 6 thôn. Các mô hình được triển khai từ năm 2023 tới nay, phát huy hiệu quả trong cộng đồng. Từ mô hình này, Chi hội phụ nữ các thôn Đông Lâm, Trường An đã trao hàng chục suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo mỗi năm. Các thôn khác cũng đã triển khai mô hình rải rác từ năm 2024 -2025...