Nông thôn mới

Phụ nữ Đại Lộc chung tay vì môi trường xanh

HOÀNG LIÊN 09/12/2024 08:15

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong công tác bảo vệ môi trường, các cấp hội phụ nữ huyện Đại Lộc đã tích cực triển khai nhiều mô hình thiết thực, mang lại kết quả tích cực.

pn-dai-phong(1).jpg
Mô hình trồng hoa xóa tụ điểm rác thải của Hội LHPN xã Đại Phong. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Thay đổi thói quen hằng ngày

Suốt hai năm qua, người dân xã Đại Nghĩa rất cảm kích trước hành động đẹp, ý nghĩa của nhóm “Thể dục xanh vì cộng đồng” trong việc chung tay bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.

Theo đó, hàng chục thành viên của nhóm với phương châm thể dục, nhặt rác, xóa tụ điểm rác thải đen, bảo vệ môi trường trên các con đường làng Phiếm Ái, khu vực đình làng Phiếm Ái và Di tích cấp quốc gia nơi khởi phát phong trào chống sưu thuế. Từ sự nhiệt tình, nhóm đã biến bãi rác tự phát sát khuôn viên hai di tích thành vườn hoa...

Ông Trần Công Quý (thôn Phiếm Ái 2) chia sẻ: “Lúc trước, mỗi lần đi qua đây ai nấy khó chịu khi bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối nhưng nay được thay thế bằng vườn hoa đẹp. Đây là nỗ lực rất lớn của các thành viên trong nhóm “Thể dục xanh vì môi trường” - ông Quý chia sẻ.

Bà Lê Thị Kim Phụng - một cán bộ về hưu, Trưởng nhóm “Thể dục xanh vì môi trường” chia sẻ: “Không chỉ xóa tụ điểm rác thải, nhóm còn phát dọn cỏ, làm sạch khuôn viên trước hai di tích, tiếp tục trồng hoa làm đẹp cảnh quan, môi trường.

Chúng tôi còn vận động nguồn lực để có tiền mua cây xanh, giống hoa trồng dọc đường làng dẫn vào di tích và một số tuyến đường liên thôn, liên xã như Phiếm Ái 1 - Phiếm Ái 2 (xã Đại Nghĩa), khu Nghĩa Trung (thị trấn Ái Nghĩa)”.

trong hoa 2
Vườn hoa đủ màu sắc thay thế bãi rác tự phát ở Đại Nghĩa. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp hội phụ nữ huyện Đại Lộc, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” với tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” được hội viên, phụ nữ hưởng ứng với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Mô hình “Ngôi nhà xanh” thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân nhằm bảo vệ môi trường.

Tại các địa phương, nở rộ các mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường hoa”, “Hố xử lý rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh”, góp phần nâng cao tinh thần tự giác của hội viên, phụ nữ và người dân nhằm chung tay bảo vệ môi trường...

Bà Mai Thị Lược (thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa) cho biết, gia đình bà đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn nhiều năm nay với việc phân rõ rác tái chế (lon bia, nhựa, chai lọ…) để riêng cho các đại lý ve chai tới thu gom; rác thải hữu cơ (rau củ quả, thức ăn dư thừa, vỏ trái cây…) được đào hố chôn hoặc đem đổ ra vườn giúp cải tạo đất; riêng rác thải vô cơ (túi ny lon, hộp đựng thức ăn…) khó phân hủy được bỏ vào túi đựng rác riêng để xe tập kết đến lấy.

Nhân rộng mô hình hay

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc, đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện đã tích cực vận động, tuyên truyền triển khai các hoạt động chung tay vì môi trường xanh.

trong hoa 1
Phụ nữ chung tay vì môi trường xanh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bao gồm: xây dựng hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, nhân rộng mô hình hố rác hữu cơ, phát động ra quân vì môi trường xóa tụ điểm rác thải, làm clip “Hành động đẹp - môi trường xanh”. Qua đó tổng kết, trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong phong trào bảo vệ môi trường.

Cũng theo bà Hiệp, năm 2024, “Đề án phân loại rác thải tại nguồn” đã được HĐND huyện Đại Lộc thông qua, phát động, xây dựng, thực hiện lấy ý kiến từ cơ sở, triển khai trong thực tiễn.

Về phía hội sẽ nỗ lực xây dựng thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn của phụ nữ ở các xã. Chủ trương của hội là tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng hố rác hữu cơ, thu gom phế liệu, đổi rác thải lấy cây xanh…

Trong đó, mô hình “Hố rác hữu cơ” được các đơn vị Đại Hòa, Đại Đồng... làm rất tốt; mô hình “Ngôi nhà xanh” - đổi phế liệu lấy thực phẩm, đổi rác thải tái chế lấy cây xanh được đơn vị Đại An, Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Hưng, Đại Minh... triển khai có hiệu quả. Mô hình “Trồng hoa thay tụ điểm rác thải ở Đại Nghĩa” được triển khai tại xã Đại Nghĩa, lan rộng ra một số địa phương như Đại Phong, Đại Lãnh…

“Mỗi xã/thị trấn hưởng ứng phong trào theo mỗi cách khác nhau với những mô hình khác nhau. Hội LHPN huyện cũng phát động ra quân hưởng ứng phong trào chung tay vì môi trường xanh, ghi lại những khoảnh khắc này để lan tỏa đến cộng đồng. Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng ra các mô hình hay, thiết thực ở những nơi có điều kiện thuận lợi, từ đó làm cơ sở nhân rộng ra toàn huyện” - bà Hiệp nói.

Năm 2024, Hội LHPN tỉnh phối hợp triển khai 11 mô hình “Phụ nữ Quảng Nam phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” tại 3 xã Đại Sơn, Đại Thạnh và Đại Tân (Đại Lộc). Đây là 3 địa phương phấn đấu về đích xã nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025 của huyện. Mô hình có sự tham gia của 50 hội viên nhằm phát vai trò của phụ nữ và hộ gia đình trong chung tay bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Đại Lộc chung tay vì môi trường xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO