Phát huy vai trò xung kích, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Huyện đoàn Đại Lộc nỗ lực huy động nguồn lực xã hội hóa chung tay, góp sức vào công cuộc “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đảm bảo an sinh xã hội.
Niềm vui có nhà mới
Ông Võ Thế Lực (thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh) đã lớn tuổi, có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, song ông vẫn nỗ lực nuôi con ăn học. Năm 2024, Huyện đoàn Đại Lộc đã tích cực vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình ông Lực.
Theo đó, Huyện đoàn Đại Lộc vận động hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, trong đó CLB Thiện nguyện Hương Sen TP.Đà Nẵng trao tặng 60 triệu đồng; Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ 10.000 viên gạch...
“Ngày trước, cứ mỗi mùa mưa lũ là tôi phải khăn gói đi trú nhà người quen. Tôi rất hạnh phúc khi đón tết Ất Tỵ 2025 vừa qua cùng người thân trong căn nhà mới ấm cúng. Cảm ơn các tấm lòng hảo tâm và tuổi trẻ huyện nhà đã đồng hành với người nghèo chúng tôi!” - ông Lực xúc động chia sẻ.
Ông Lê Huynh (SN 1932, thôn Phú Bình, Đại Thắng) thuộc đối tượng người có công cách mạng, hay đau ốm nên không có điều kiện sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công, Đoàn xã Đại Thắng đã vận động nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 40 triệu đồng; đồng thời vận động 5.000 viên gạch, 30 thùng gạch áp lát và hơn 10 ngày công lao động hỗ trợ của 20 thanh niên địa phương để giúp ông Huynh xây căn nhà mơ ước.
Anh Lê Huy Phương - Bí thư Đoàn xã Đại Thắng nói, trong bối cảnh khó khăn chung, năm 2024 Đoàn Thanh niên xã thành lập Đội Thanh niên xung kích hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó tích cực vận động xã hội hóa và sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xóa một nhà tạm trên địa bàn.
Theo kế hoạch, năm 2025 Đoàn xã Đại Thắng tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa xóa một nhà tạm cho đối tượng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở...
Phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ
Anh Huỳnh Thế Toàn - Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc chia sẻ, giai đoạn 2024 - 2025, trong bối cảnh khó khăn chung, Huyện đoàn Đại Lộc luôn chủ động, sáng tạo tổ chức và triển khai các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng, đổi mới.
Thực hiện tốt chủ trương “ba liên kết”, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện để huy động, kết nối nguồn lực… đạt những kết quả tích cực.
Điểm nhấn lớn nhất trong công tác tình nguyện của tuổi trẻ Đại Lộc là Dự án tình nguyện “Đoàn thanh niên tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Đây cũng là công trình thể hiện vai trò của tuổi trẻ Đại Lộc trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xóa nhà tạm cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Năm 2024, Huyện đoàn phát động đợt thi đua cao điểm thanh niên tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến cuối năm 2024, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã hỗ trợ xây mới là 20 nhà, sửa chữa 8 nhà.
Trong đó, cấp huyện xây mới 4 nhà, sửa chữa 1 nhà; cấp cơ sở xây mới 16 nhà, sửa chữa 7 nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ 650 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, vận động nguồn lực thanh niên về kinh phí, ngày công lao động.
Anh Huỳnh Thế Toàn cho hay, để có được những kết quả trên, Huyện đoàn Đại Lộc chỉ đạo thành lập và ra mắt Đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương cấp xã trong huyện để đứng ra đảm nhận công trình, hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa.
Huyện đoàn còn chủ động kết nối với các doanh nghiệp kêu gọi hỗ trợ vật tư xây dựng, kinh phí để có thêm nguồn lực triển khai các công trình. Phát huy nội lực, Huyện đoàn vận động đoàn cơ sở ủng hộ, đóng góp xây dựng một công trình thanh niên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát...
“Năm 2025, bên cạnh nguồn lực vận động của đoàn cơ sở, Huyện đoàn Đại Lộc tiếp tục vận động hỗ trợ xây mới 5 căn nhà, sửa chữa 8 căn nhà. Hiện có 2 căn nhà chuẩn bị khởi công xây mới” - anh Toàn chia sẻ.