Đại Lộc: Xuất hiện tình trạng sạt lở tại một số nơi do mưa lớn

TRIÊU NHAN - NHẬT DUY 18/10/2023 15:01

(QNO) - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc, thời điểm này địa phương chưa có thiệt hại lớn do đợt mưa lớn vừa qua. Tuy nhiên đã xuất hiện tình trạng sạt lở một số vị trí tuyến giao thông, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Do mưa lớn kéo dài gây sạt lở taluy mái tuyến đường ĐT 609 (từ km24 H1 - H4) khu vực trước Trường THCS 2 xã Đại Quang (khoảng 150m3 đất). Xuất hiện tình trạng sạt lở núi xuống đường ĐH2 đi từ ngã 3 Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa) đến quốc lộ 14B.

Tại xã Đại Tân, xảy ra sạt lở, bồi lấp cát sạn trên núi xuống đoạn đường ĐH8 từ 609C đến Nhà máy cồn Đại Tân.

Tại xã Đại Hồng, tình trạng sạt lở cuốn trôi 5m3 đất ở 2 mố cầu Kiệt Lượng, gãy sập 10m rọ đá kè cầu, xói lở 2 đường dẫn 2 bên mố cầu. Còn ở xã Đại Hưng, mưa lũ gây sạt lở 10m tại đập tràn Cây Trâm, thôn Thái Chấn Sơn; mương cây Danh giáp thôn An Tân bị cát bồi 50m; tuyến mương Gò Dinh sạt lở bờ gạch 5 đoạn khoảng 30m.

Sạt lở tại xã Đại Thắng. Ảnh: N.D
Sạt lở tại xã Đại Thắng. Ảnh: N.D

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài. Đặc biệt chú ý các điểm xung yếu có nguy cơ gây sạt lở đất, ngập lụt cao, nước chảy xiết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc: Xuất hiện tình trạng sạt lở tại một số nơi do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO