Chính trị

Dấn ấn ngoại giao “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TRẦN NGỌC NHIỀU (Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III) 29/07/2024 15:41

Trong những ngày qua, nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế hướng về Việt Nam, lắng đọng những hồi ức về một con người “vì dân, vì nước”, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng.

Di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại là cả một kho tàng to lớn về nhiều lĩnh vực, trong đó, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

“Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”

"Gốc vững" là nguyên tắc vì lợi ích quốc gia dân tộc để phục vụ, độc lập, tự chủ trong đường lối, lấy thực lực làm gốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”.

459-202407261526441.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - Tập Cận Bình dự tiệc trà sau buổi hội đàm ngày 12/12/2023.

"Thân chắc" là những phương thức tạo nên sức mạnh, trong đó sức mạnh đoàn kết là nhân tố sống còn. Sức mạnh của Việt Nam còn ở tính chính danh, chính nghĩa, cách ứng xử nhân văn, thủy chung, thượng tôn pháp luật và phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.

"Cành uyển chuyển" là phong cách, nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến", đặc biệt trong các hoàn cảnh khó khăn, có sự phức tạp giữa những xu thế khác nhau, giữa đòi hỏi phải hài hòa cái chung và cái riêng.

Nâng tầm đối ngoại - ngoại giao

Đường lối đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” đã giúp tạo lối mở đường và từng bước phá thế bao vây cấm vận, hội nhập sâu sắc, toàn diện.

Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với 193 nước và vùng lãnh thổ; có 3 nước quan hệ đặc biệt, 7 nước đối tác chiến lược toàn diện, 13 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện.

Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Là nhà lãnh đạo đầu tiên thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc sau Đại hội XX.

Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề Biển Đông; nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tại Đại lễ đường Nhân dân để ghi nhận công lao trong việc duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Ngày 12/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước. Có 36 văn kiện đã được hai bên ký kết trong sự kiện này.

459-202407261526442.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ - Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2023.

Ngày 22/5/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Dmitry Medvedev trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 20/6/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga - Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ngày 10/9/2023, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, và Mỹ trở thành một trong 7 nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam cho đến nay, gồm: Trung Quốc (2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Hoa Kỳ (2023), Nhật Bản (2023) và Australia (2024).

Lan tỏa đến cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 420, ngày 14/5/2024 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cấp ủy các cấp trên địa bàn Quảng Nam đã triển khai sâu rộng nội dung tác phẩm đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân, xuất hiện những cách làm mới, đa dạng hình thức tuyên tuyền.

459-202407261526444.jpg
Đảng ủy phường Cửa Đại tổ chức sinh hoạt chính trị về “Ngoại giao cây tre”

Theo ông Nguyễn Sinh - Bí thư Đảng ủy phường Của Đại (TP.Hội An), việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi trong tác phẩm, về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng.

‎“Đợt sinh hoạt này còn tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cửa Đại lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - ông Sinh nói.

459-202407261526445.png
Đảng bộ xã Duy Hòa (Duy Xuyên) tổ chức học tập cuốn sách về ngoại giao "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nội dung tác phẩm, đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã đề ra.

Đợt sinh hoạt còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước; làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấn ấn ngoại giao “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO