Đảng bộ huyện Phú Ninh có 315 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

N.Đ 09/01/2024 19:40

(QNO) - Chiều nay 9/1, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức tổ kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến dự.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca trao tặng Giấy khen của Huyện ủy Phú Ninh cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: N.Đ
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca trao Giấy khen của Huyện ủy Phú Ninh tặng các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: N.Đ

Đánh giá về công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh cho biết, đã triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng chi bộ xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tiếp tục chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên.

Năm 2023, toàn huyện tập trung quyết liệt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và đã kết nạp được 95/85 đảng viên, đạt 111,76% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; rà soát, xóa tên trong danh sách đảng viên 17 trường hợp và cho ra khỏi đảng 7 trường hợp.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại năm 2023. Theo kết quả đánh giá, xếp loại 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy: có 48 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 1 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và 2 TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với 2.551 đảng viên, có 315 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 1.896 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 311 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 29 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh tặng Giấy khen của Huyện ủy Phú Ninh cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng mặt công tác năm 2023. Ảnh: N.Đ
Bí thư Huyện ủy Phú Ninh tặng Giấy khen của Huyện ủy Phú Ninh tuyên dương các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng mặt công tác năm 2023. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca nhất trí với các báo cáo đánh giá của Huyện ủy Phú Ninh. Đồng thời cho rằng, qua theo dõi cho thấy, Phú Ninh đã cơ bản khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trên tất cả lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh ý nghĩa năm 2024 là năm nước rút của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Võ Xuân Ca đề nghị Đảng bộ huyện Phú Ninh nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI đã đề ra.

Tập trung chuẩn bị các nội dung cho đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; chú trọng làm tốt công tác cán bộ. Đặc biệt lưu ý Phú Ninh cần rà soát các vấn đề còn hạn chế đã được thanh tra, kiểm toán chỉ ra để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm…

Tại hội nghị, Huyện ủy Phú Ninh trao Giấy khen tặng 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 10 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng mặt công tác năm 2023 và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ huyện Phú Ninh có 315 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO