Thế giới

Để trẻ an toàn và hạnh phúc

KIM OANH 31/05/2025 08:21

Nuôi dưỡng trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của các quốc gia. Đó là nơi các em có môi trường tốt để rèn luyện sức khỏe tinh thần, thể chất, phát triển các kỹ năng xã hội và học tập.

dscn linkl
Học sinh Hà Lan trên đường đến trường. Ảnh: Linkedin

Theo nhiều nghiên cứu độc lập thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) báo cáo trong 5 năm qua, Hà Lan là quốc gia của những đứa trẻ hạnh phúc nhất. “Xứ sở hoa tulip” với dân số hiện 18 triệu người nổi tiếng với đường phố an toàn, chất lượng cuộc sống cao, lối sống năng động.

Trẻ em ở Hà Lan được dạy đi xe đạp từ khi còn nhỏ, điều này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn thúc đẩy sự phát triển độc lập và tự tin. Sân chơi thực sự có ở mọi bước chân và cha mẹ tích cực tham gia trò chơi và hoạt động cùng con trẻ.

Tại Phần Lan, một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của hệ thống giáo dục là không có điểm số, bài tập về nhà và các bài kiểm tra khác nhau đối với học sinh tiểu học. Thay vào đó là sự phát triển hài hòa về tính cách, khả năng và sở thích cá nhân của trẻ.

Ở trường học, trẻ em học theo tốc độ riêng, không có áp lực và căng thẳng. Giáo viên đóng vai trò là người cố vấn và trợ lý hơn là người giám khảo nghiêm khắc, cho phép trẻ em phát triển học hỏi, sáng tạo và tư duy phản biện tự nhiên.

Phần Lan triển khai sáng kiến Baby Box - hộp đặc biệt chứa những thứ thiết yếu cho trẻ sơ sinh mà tất cả bậc cha mẹ trẻ đều nhận được, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc hỗ trợ gia đình và chăm sóc trẻ em từ khi mới sinh.

dscn1.jpg
Trẻ em Nhật Bản tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Todayonline

Na Uy nổi bật với cam kết về ý tưởng bình đẳng giới. Ngay từ trường mẫu giáo, trẻ em trai và trẻ em gái học tập và vui chơi cùng nhau, được khuyến khích thử sức trong nhiều hoạt động khác nhau, bất kể giới tính, giúp nuôi dưỡng một thế hệ không có định kiến và khuôn mẫu giới.

Học sinh Na Uy tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, khám phá thế giới xung quanh và có kỹ năng thực tế. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe của trẻ mà còn giúp phát triển tính độc lập, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Nhật Bản nổi tiếng với hệ thống giáo dục chất lượng cao, phát triển không chỉ kiến thức học thuật mà còn cả phẩm chất cá nhân của học sinh. Các trường học Nhật Bản rất chú trọng đến tính kỷ luật, tôn trọng người lớn tuổi, làm việc nhóm.

Ngoài ra, Nhật Bản là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm rất thấp. Trẻ em ở đây có thể tự do đi dạo trên phố, tự đi học và cảm thấy được bảo vệ. Không chỉ vậy, trẻ em Nhật sớm được học các truyền thống cổ xưa, di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống như thư pháp, origami và trà đạo, giúp các em phát triển gu thẩm mỹ, tính kiên nhẫn và sự chú ý đến từng chi tiết..

Trong khi đó, các gia đình tại Bồ Đào Nha chỉ chi trung bình 5% thu nhập hộ gia đình cho việc chăm sóc trẻ em, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia châu Âu khác.

Bên cạnh sự sẵn có của dịch vụ giảng dạy, chăm sóc trẻ em chất lượng cao, người dân tại Bồ Đào Nha có truyền thống dành nhiều thời gian cho gia đình, chú ý đến giao tiếp và giải trí chung. Cùng với bầu không khí yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ, đây chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong tuổi thơ hạnh phúc của trẻ.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, không có quốc gia nào là lý tưởng để trẻ phát triển về mọi mặt. Điều quan trọng nhất là tạo ra bầu không khí yêu thương, an toàn, hạnh phúc và hỗ trợ con trẻ, bất kể bạn ở đâu.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Để trẻ an toàn và hạnh phúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO