(QNO) – Việc xây dựng thôn nông thôn mới thông minh ở xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) giúp người dân nông thôn tiếp cận gần hơn các ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Những ngày cuối tháng 3/2025, chúng tôi về thôn Bảo An, Phú Văn (xã Điện Quang) thấy đường sá đều được bê tông hóa, 2 bên đường là những hàng cây xanh rợp bóng mát. Hầu hết các trục đường đều được lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh.
Ông Ngô Công Hòa – Trưởng thôn Bảo An cho biết, toàn thôn 563 hộ, 2174 nhân khẩu. Năm 2023, thôn Bảo An được UBND xã Điện Quang được lựa chọn triển khai mô hình thôn thông minh.
Trước đây việc sử dụng zalo, điện thoại thông minh ở địa bàn thôn còn hạn chế, mỗi lần thông báo về các sự kiện, hội họp, cán bộ thôn phải sử dụng loa truyền thanh hoặc giấy mời. Giờ đây, với ứng dụng zalo, người dân địa phương đã nhận được thông tin một cách nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi.
Hiện nay, trên 95% hộ dân thôn Bảo An đã lắp đặt và sử Internet. Tại nhà văn hóa thôn có wifi phục vụ người dân truy cập, khai thác thông tin. Thôn đã lắp được 40 mắt camera giám sát được kết nối với Công an xã và cán bộ thôn để quản lý và khai thác hình ảnh.
“Từ ngày xây dựng thôn thông minh, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của thôn đều được truyền tải qua mạng xã hội zalo nhanh chóng, dễ dàng.
Nhiều người dân còn sử dụng các trang mạng xã hội để livestream quảng cáo, bán sản phẩm nông nghiệp. Việc xây dựng mô hình thôn thông minh đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống của người dân” – ông Hòa cho biết.
Bà Trần Hoài Phương – Chủ tạp hóa ở thôn Bảo An nói: “Hằng ngày cửa hàng của tôi có hàng chục lượt khách hàng vào mua sắm. Từ khi dùng mã QR khách khá hài lòng với hình thức thanh toán quét thẻ. Cạnh đó, tôi còn dùng điện thoại thông minh để thanh toán các khoản tiền điện nước rất tiện ích, không phải đến các điểm công cộng để chi trả như trước đây”.
Tương tự, thời gian qua, người dân thôn Phú Văn (xã Điện Quang) đã quen với việc tiếp nhận thông tin từ các cấp, thanh toán điện tử và sử dụng các dịch vụ thiết yếu thông qua điện thoại thông minh.
Từ khi địa phương triển khai mô hình thôn thông minh, trên các con đường dẫn vào thôn, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, cây cối xanh mát, trong lành; hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh được lắp đặt; điểm wifi công cộng, hạ tầng viễn thông đầu tư bài bản…
Ông Hà Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Điện Quang thông tin, hiện nay 2 thôn Phú Văn và Bảo An đã triển khai mô hình thôn thông minh. Để tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, xã đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên ở các thôn hướng dẫn các hộ dân tham gia tìm hiểu chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
“Xây dựng mô hình thôn thông minh không chỉ tiện lợi trong công tác điều hành lãnh đạo của xã, thôn, bảo đảm an ninh trật tự, bà con tiếp cận với công nghệ số để giao dịch thương mại điện tử... mà còn áp dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh; kết nối chính quyền với người dân” – ông Minh khẳng định.
[VIDEO] - Ông Ngô Công Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Bảo An chia sẻ hiệu quả của thôn thông minh: