(QNO) - Những năm qua, cán bộ, nhân dân xã Điện Quang (Điện Bàn) nỗ lực triển khai nhiều phần việc để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới .
Năm 2021 xã Điện Quang được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và đến năm 2023 đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Đây là thành quả hết sức quan trọng, là động lực lớn để Điện Quang tiếp tục xây dựng làng quê đáng sống.
Diện mạo nông thôn khởi sắc
Tháng Giêng, chúng tôi về thăm lại xã Điện Quang và thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê này. Dọc các con đường bê tông rộng thoáng rợp sắc cờ hoa là những ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới mọc lên san sát; là nhiều trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt văn hóa kiên cố, khang trang.
Ông Hà Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Điện Quang chia sẻ, năm 2014 địa phương được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã NTM, trước một năm so với lộ trình đặt ra.
Theo ông Minh, xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, trong 10 năm qua cán bộ và nhân dân Điện Quang tiếp tục chung tay góp sức thực hiện mô hình nhằm nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí với yêu cầu ngày càng cao.
Từ năm 2014 - 2024, bằng nhiều kênh vốn huy động, Điện Quang đã đầu tư thêm 97 tỷ đồng cho việc nâng chuẩn xã NTM. Phần lớn nguồn kinh phí địa phương ưu tiên thi công mới, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Cạnh đó, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, nhà văn hóa và cải tạo mạng lưới điện…
Nâng cao đời sống người dân
Cùng với tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, những năm qua chính quyền xã Điện Quang cũng tích cực hỗ trợ người dân phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Mỗi vụ nông dân Điện Quang sản xuất 150ha lúa. Nhờ nước tưới chủ động, đưa nhiều loại giống mới có chất lượng tốt vào gieo sạ đại trà, đặc biệt là nhà nông chú trọng đầu tư thâm canh nên năng suất lúa bình quân của xã đạt hơn 60 tạ/ha/vụ.
“Ngoài cây lúa, hiện nay toàn xã có 387ha đất màu, trong đó hơn 90% diện tích đã được thủy lợi hóa. Nhờ nông dân thực hiện hiệu quả các mô hình chuyên canh, xen canh, gối vụ những loại cây trồng cạn chủ lực và rau đậu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung nên năm 2024 bình quân 1ha đất màu cho giá trị khoảng 140 - 160 triệu đồng, tăng 30-50 triệu đồng so với cách đây 10 năm” - ông Minh nói.
Mấy năm gần đây, việc chuyển dịch cơ cấu lao động ở Điện Quang có bước chuyển biến tích cực. Hiện giờ, trên địa bàn xã có 2 doanh nghiệp lớn hoạt động khá hiệu quả trên lĩnh vực chế biến thủy sản và may mặc, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 500 lao động địa phương.
Không chỉ vậy, Điện Quang còn có 530 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động.
Nhờ kinh tế phát triển khá mạnh, những năm qua đời sống người dân Điện Quang không ngừng nâng cao. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 67,5 triệu đồng, tăng 43,2 triệu đồng so với năm 2014.
Nếu cách đây 10 năm tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 3,63% thì nay giảm xuống còn 0,21%, tất cả đều thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.