(QNO) - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2025 diễn ra từ ngày 25 - 28/3 tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tập trung thảo luận về chủ để giải quyết biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.
Theo báo cáo của BFA 2025, châu Á là nơi sinh sống của gần 60% dân số toàn cầu và bao phủ khoảng 30% diện tích đất liền của trái đất. Khu vực cũng chiếm hơn 50% lượng khí thải CO2 toàn cầu vào năm 2023 do nhu cầu năng lượng và công nghiệp hóa nhanh chóng.
Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động khí hậu ở châu Á - nơi đang phải đối mặt với những hệ lụy từ dân số đông đúc, sự phụ thuộc kinh tế vào nhiên liệu hóa thạch cũng như hứng chịu các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
Tuy nhiên, báo cáo cho thấy khu vực đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính thị trường công nghệ năng lượng sạch toàn cầu sẽ tăng trưởng gấp ba lần trong thập kỷ tới. Châu Á hiện dẫn đầu.
Ví như, Trung Quốc là nước xuất khẩu công nghệ sạch lớn nhất thế giới; Ấn Độ đang đẩy nhanh quá trình phát triển năng lượng hydro; Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đang chứng kiến sự gia tăng đột biến trong các khoản đầu tư năng lượng mới; các thành viên Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) đang tiếp tục khai thác tiềm năng xanh của mỗi nước.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, để đạt được quá trình chuyển đổi xanh, cần tập trung vào hai trụ cột chiến lược: cơ sở hạ tầng và thị trường các bon xuyên biên giới.