Nông thôn mới

Diện mạo nông thôn mới nâng cao ở Thăng Bình

VIỆT NGUYỄN (nguyenquangviet08@gmail.com) 09/05/2025 08:28

Về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đổi thay diện mạo làng quê, nâng cao đời sống cho người dân ở các xã trên địa bàn huyện Thăng Bình.

cau Binh Dao
Cầu Bình Đào đầu tư khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: QUANG VIỆT

Thay đổi ở Bình Đào

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, xã Bình Đào tiếp tục bổ túc các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, diện mạo địa phương đã có những thay đổi rõ rệt. Hệ thống giao thông được bê tông hóa, mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã giúp người dân thuận tiện trong đi lại, giao thương.

Các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi kiên cố giúp người dân canh tác nông nghiệp hiệu quả và kết nối, vận chuyển nông sản thuận lợi. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trên địa bàn xã được đầu tư khang trang, góp phần nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Bình Đào chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao. Vai trò chủ thể xây dựng NTM nâng cao của người dân được khẳng định, các phong trào xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, các mô hình điện chiếu sáng đường quê, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch”... được triển khai hiệu quả.

Ông Vương Minh Triết, người dân thôn Phước Long cho biết: “Sau khi chính quyền địa phương phát động nhân dân góp sức xây dựng xã NTM nâng cao, gia đình đã đầu tư cải tạo vườn nhà, xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, sắp xếp bố trí cây xanh hợp lý, cải tạo khuôn viên vườn. Chúng tôi cũng đã phân loại rác thải, tập kết rác đúng nơi quy định, góp phần tạo môi trường sạch, đẹp”.

Thành tựu đáng ghi nhận ở xã Bình Đào là việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ông Mai Văn Ánh - Quyền Chủ tịch UBND xã Bình Đào cho biết, trên cơ sở đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2023 - 2025, UBND xã giao HTX Nông nghiệp Bình Đào mở rộng quy mô liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, trồng sen, cây lá mùng năm với nông dân địa phương.

Như hộ ông Nguyễn Tấn Trí, ở thôn Trà Đóa 1, hằng năm cứ đến tháng Giêng bắt đầu trồng cây lá mùng năm trên diện tích 2.100m2, đến tháng 5 bán cho HTX thu được hơn 60 triệu đồng. Sau đó, ông canh tác lúa, hoa màu để có thêm thu nhập.

“Chúng tôi có kỹ thuật, cây giống chất lượng nên canh tác cây trồng thuận lợi. Các điều kiện thủy lợi, đất đai của địa phương cũng rất phù hợp nên cây trồng phát triển tốt. Nhờ HTX thu mua sản phẩm sau thu hoạch nên chúng tôi yên tâm sản xuất, có thu nhập ổn định” - ông Trí nói.

Diện mạo mới

Ngoài Bình Đào, huyện Thăng Bình còn có 2 xã Bình Giang và Bình Nam vừa được UBND tỉnh công nhận về đích xã NTM nâng cao năm 2024. Ở các xã đạt chuẩn nâng cao việc xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, tinh thần, nhất là nâng cao chất lượng sống người dân nông thôn, được chú trọng.

Hộ ông Nguyễn Tấn Trí canh tác cây mùng năm có thu nhập ổn định. Ảnh: QUANG VIỆT
Hộ ông Nguyễn Tấn Trí canh tác cây mùng năm có thu nhập ổn định. Ảnh: QUANG VIỆT

Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được các địa phương tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng.

Người dân tại địa phương góp sức xây dựng NTM nâng cao thông qua các hoạt động thiết thực như hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường liên thôn, liên xã; giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia xây dựng cảnh quan nông thôn sạch, đẹp. Nhiều hộ dân tự nguyện góp công, tiền của để lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng hoa ven đường làm đẹp cảnh quan làng quê nông thôn.

Đáng mừng là ở các xã NTM nâng cao của huyện Thăng Bình, kinh tế phát triển theo hướng bền vững với các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi với vai trò dẫn dắt của các HTX đã khẳng định hiệu quả, tác động sâu rộng về kinh tế của người dân tham gia.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, canh tác rau quả trong nhà kính, nhà bạt đã phát huy hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế lớn và lan tỏa xu thế nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ, VietGAP trong cộng động. Thành quả trong xây dựng xã NTM nâng cao ở huyện Thăng Bình còn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, chương trình xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao sẽ phân đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, gắn xây dựng NTM với phát triển đô thị.

Huyện Thăng Bình tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối các xã, vùng trên cơ sở phát triển làng quê xanh, sinh thái, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Huyện Thăng Bình huy động nhân dân phát huy nguồn lực trực tiếp xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn hóa NTM, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần theo hướng ngày càng văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Diện mạo nông thôn mới nâng cao ở Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO